Thông tấn xã Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) và Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Ứng dụng công nghệ số xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Dịch vụ sản phẩm công nghệ số tiêu biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) và Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Ứng dụng công nghệ số xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) và Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Ứng dụng công nghệ số xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (bên trái) và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Dịch vụ sản phẩm công nghệ số tiêu biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Dịch vụ sản phẩm công nghệ số tiêu biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) và Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Ứng dụng công nghệ số xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) và Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Ứng dụng công nghệ số xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Dịch vụ sản phẩm công nghệ số tiêu biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) và Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Ứng dụng công nghệ số xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (bên trái) và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Dịch vụ sản phẩm công nghệ số tiêu biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao giải cho các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Dịch vụ sản phẩm công nghệ số tiêu biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh với các tác giả có sản phẩm đạt giải tại hạng mục Ứng dụng công nghệ số xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chiều 19/11/2018, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Lễ trao Giải thưởng công nghệ số Việt Nam (Viet Nam Digital Awards) năm 2018. Ban tổ chức đã chọn ra 34 sản phẩm cho 2 hạng mục được tôn vinh và trao giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới