Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Anh Ma A Sèo (thứ 3, bên phải), Trưởng bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tuyên truyền cho người dân không đốt nương, đốt rác ven rừng trong thời tiết nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ lây lan cháy rừng cao. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, phát quang thực bì, tạo đường băng cản lửa nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng trong những ngày khô hanh nắng nóng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, thu gom lá rụng do mưa đá gây ra nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng trong những ngày khô hanh nắng nóng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, thu gom lá rụng do mưa đá gây ra nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng trong những ngày khô hanh nắng nóng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, phát quang thực bì, tạo đường băng cản lửa nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng trong những ngày khô hanh nắng nóng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, phát quang thực bì, thu gom lá rụng tạo đường băng cản lửa nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng trong những ngày khô hanh nắng nóng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Chú Thích ảnh:

Do thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao nên chính quyền các cấp của huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) cùng các chủ rừng cũng như lực lượng chức năng đang tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Đặc biệt, sau đợt thiên tai mưa đá vừa qua đã làm thiệt hại nhiều diện tích rừng, nhiều cành, lá cây rụng nhiều nên nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới