Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Khu rừng sản xuất của Bà Vũ Thị Tám trú tại thôn Đồng Bớp, xã Mậu Lâm (Như Thanh, Thanh Hóa) cho thu nhập 130 triệu/năm. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

  • Trong ảnh: Bà Vũ Thị Tám trú tại thôn Đồng Bớp, xã Mậu Lâm (Như Thanh, Thanh Hóa) kiểm tra việc sinh trưởng của cây mít. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã thực hiện đề án “Phát triển rừng trồng gỗ lớn, khoanh nuôi phục tráng rừng Lim xanh tái sinh giai đoạn 2016 - 2020” nhằm nâng cao diện tích rừng và giúp người dân nâng cao thu nhập từ trồng rừng. Đến nay, huyện Như Thanh đã trồng được 3.000 ha rừng gỗ lớn, trong đó có 630 ha rừng lim xanh. Nhiều hộ dân trong huyện đã vươn lên thoát nghèo nhờ trồng rừng. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới