Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Sơ chế nhãn xuồng cơm vàng tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nhân Tâm (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

  • Trong ảnh: Sơ chế nhãn xuồng cơm vàng tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nhân Tâm (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

  • Trong ảnh: Ông Đào Văn Hiếu, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nhân Tâm (huyện Xuyên Mộc), bên vườn nhãn xuồng cơm vàng trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[14/08/2018 16:17:48] Nhãn xuồng cơm vàng được xem là loại trái cây đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thời gian qua, người trồng nhãn trong tỉnh đã và đang chăm sóc từng gốc nhãn để cây cho trái to, thơm, cơm vàng, dày, vị ngọt thanh khác hẳn hương vị của các loại nhãn xuồng ở các vùng đất khác. Việc kiên trì theo đuổi trồng nhãn xuồng cơm vàng theo tiêu chuẩn VietGAP của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng mang ý nghĩa góp phần xây dựng thêm thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng của tỉnh.

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới