Thông tấn xã Việt Nam

Kinh tế vĩ mô

  • Trong ảnh: Nông dân xã Hưng Đông gieo hạt, sản xuất rau màu phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

  • Trong ảnh: Nông dân xã Hưng Đông làm đất, sản xuất rau màu phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

  • Trong ảnh: Nông dân xã Hưng Đông bón phân, chăm sóc rau màu phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

  • Trong ảnh: Nông dân xã Hưng Đông làm đất, sản xuất rau màu phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

  • Trong ảnh: Những ruộng rau xanh ngát chuẩn bị cung ứng cho thị trường dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

  • Trong ảnh: Nông dân xã Hưng Đông bón phân, chăm sóc rau màu phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Xã Hưng Đông (Nghệ An) có 46,5 ha trồng rau màu với hơn 200 hộ trồng, tập trung chủ yếu tại hai xóm Đông Vinh và Vinh Xuân. Nhằm cung cấp nguồn rau sạch phục vụ cho người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2019, nông dân xã Hưng Đông đang tích cực ra đồng, làm đất, xuống giống, chăm sóc rau màu, để rau sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới