Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Sạt lở bờ sông tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

  • Trong ảnh: Sạt lở bờ sông tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

  • Trong ảnh: Thả bao cát để chống sạt lở bờ sông Hổ Cứ, ấp Đông Bình, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

  • Trong ảnh: Sạt lở tại bờ sông Hổ Cứ, ấp Đông Bình, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[19/11/2018 14:05:23] Từ đầu năm đến tháng 10/2018, sạt lở bờ sông đã xảy ra tại 21 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thị xã, thành phố gồm: huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò, Tam Nông, Châu Thành, thị xã Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp). Trong đó, bờ sông Hổ Cứ thuộc các xã Hòa An (thành phố Cao Lãnh), Bình Thành (huyện Thanh Bình), An Hiệp (huyện Châu Thành), Long Thuận (huyện Hồng Ngự) là các khu vực sạt lở trọng điểm. Với tổng chiều dài 26,1km, rộng 5,72 ha, ước sạt lở trên sông Tiền, sông Hậu đã gây thiệt hại khoảng 12,62 tỷ đồng. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Tin liên quan:

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới