Thông tấn xã Việt Nam

Kinh tế vĩ mô

  • Trong ảnh: Khách hàng ghé xem và đặt mua nho kiểng tại Hợp tác xã nho cảnh, nho kiểng A8 (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

  • Trong ảnh: Nho kiểng Ninh Thuận phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

  • Trong ảnh: Anh Lê Ngọc Cường, Giám đốc Hợp tác xã nho cảnh, nho kiểng A8 (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) chăm sóc sản phẩm nho kiểng tạo giàn hình tấm pin năng lượng mặt trời. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

  • Trong ảnh: Chăm sóc sản phẩm nho kiểng tại Hợp tác xã nho cảnh, nho kiểng A8 (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Chú Thích ảnh:

[28/01/2021 08:02:12] Hiện nay, các nhà vườn, hợp tác xã trồng nho kiểng tại Ninh Thuận đang khẩn trương chăm sóc, chuẩn bị hàng nghìn chậu nho kiểng với nhiều kiểu dáng mới lạ, độc đáo để cung ứng cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tùy vào thế cây, thời gian trồng, số lượng chùm quả, mỗi chậu nho kiểng có giá từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng. Thời gian này ở Ninh Thuận thời tiết thuận lợi, người trồng nho kiểng có nhiều năm kinh nghiệm, chăm sóc nho đúng kỹ thuật nên cây nho phát triển tốt, hứa hẹn sẽ bán ra những sản phẩm nho kiểng chất lượng, phục vụ thị trường dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tin liên quan:

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới