Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý tiêm chủng tới tất cả các điểm cho người dân. Trong ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng sởi – rubella miễn phí và bắt buộc tại các trường mầm non công lập, mầm non tư thục và các trạm y tế xã, phường. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Trong ảnh: Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO vinh danh Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, tháng 12/2003. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Chương trình hỗ trợ gạo miễn phí cho những hộ gia đình nghèo do ảnh hưởng của COVID-19, qua cây ATM gạo tự động ở TP Đông Hà (Quảng Trị), tháng 4/2020. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với nhân dân các dân tộc vùng cao biên giới xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, ngày 12/9/2003. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN

  • Trong ảnh: Năm APEC 2006 là một trong những sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến lúc này tổ chức tại Việt Nam mà trọng tâm là Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 - 19/11/2006, là đóng góp lớn nhất của Việt Nam vào tiến trình phát triển của APEC, thể hiện sinh động hình ảnh và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Chiếc huy chương Bạc ở Olympic Bắc Kinh 2008 của VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc 8 năm chờ đợi của thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic, kể từ sau chiếc HCB của nữ võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân tại Olympic Syney 2000. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Thể dục, thể thao được đầu tư, phát triển và đạt nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là thể thao thành tích cao. Trong ảnh: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 6 lần giành HCV tại SEA Games 30, nâng cao vị thế của Việt Nam trong làng thể thao khu vực. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ nữ Việt Nam sau trận chung kết giành huy chương Vàng trước đội Thái Lan tại SEA Games 25 - năm 2009 ở Vientiane (Lào). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 9/3/2010, bia tiến sĩ Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) là di sản tư liệu thứ hai của Việt Nam được đưa vào danh mục Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO. Ảnh: TTXVN

  • Trung tâm Đào tạo Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP-Traing) có Trung tâm Đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt Nhật và một tổ hợp phòng thí nghiệm Robot – Tự động hóa (Robot-Automation Hub) với nhiều robot và thiết bị hiện đại. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

  • Trong ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 25 - 2009 ở Vientiane (Lào). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với nhân dân các dân tộc xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, ngày 9/12/2009. Ảnh: Đinh Xuân Tuân - TTXVN

  • Tấm gương Nhà giáo nhân dân, AHLĐ Nguyễn Đức Thìn (Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) tạo sức ảnh hưởng không nhỏ đến thiếu niên Bắc Ninh nói riêng và đông đảo người dân vùng Kinh Bắc – Bắc Ninh nói chung. Ông là 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

  • Trong ảnh: Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình ngày càng được cải thiện (2004). Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

  • Hệ thống chính sách dân tộc được hoàn thiện, đầy đủ hơn, bao phủ toàn diện các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được cải thiện. Trong ảnh: Nhân viên y tế tuyên truyền phòng bệnh cho người dân xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Trà Vinh, ngày 17/11/2019. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Thể dục, thể thao được đầu tư, phát triển và đạt nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là thể thao thành tích cao. Trong ảnh: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành HCV, HCB và phá kỷ lục nội dung 10m bắn súng ngắn hơi nam tại Thế vận hội Olympic 2016 (Brazil). Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể thế giới vào năm 2005, đến năm 2008 được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN

  • Giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. Trong ảnh: Một giờ kể chuyện cho học sinh mầm non ở điểm trường Đồng Măng, xã vùng cao Trung Sơn (Yên Lập, Phú Thọ). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

  • Du lịch có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng. Trong ảnh: Du khách tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam) bằng xích lô. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

  • Trong ảnh: Tưng bừng màn pháo hoa trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 10/10/2010. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

  • Trong ảnh: Năm 2010, Hội Gióng ở đền Phù Đổng (Gia Lâm) và đền Sóc (Sóc Sơn) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

  • Học sinh Việt Nam liên tiếp đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. Trong ảnh: Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 51-năm 2019 tại Pháp đều giành được huy chương, trong đó có 2 HCV, 2 HCB. Ảnh: TTXVN

  • Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được tăng cường, chất lượng dân số từng bước được cải thiện. Trong ảnh: Việt Nam đã về đích trước hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ (MDGs) về giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học và bình đẳng giới, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ dưới 5 tuổi, ngăn chặn lây lan dịch bệnh HIV/AIDS. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Ngành y tế lập nhiều thành tựu và tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo nên những thành công có tầm lan tỏa quốc tế. Trong ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bộ Y tế) là “cái nôi” của ngành ngoại khoa Việt Nam - trung tâm phẫu thuật lớn nhất của cả nước, là nơi thực hiện được nhiều ca ghép tạng và tỷ lệ thành công cao nhất của ngành. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng cao. Đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Trong ảnh: Giáo viên trường Mầm non Phạm Đình Nguyên (Tiên Lãng, Hải Phòng) tận dụng nguyên vật liệu đã qua sử dụng làm đồ chơi phát triển, vận động cho trẻ. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

  • Công tác dân vận của Đảng được cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân vận, góp phần giữ gìn, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà thương binh Đinh Phi, là hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun (Chư Sê, Gia Lai), ngày 12/4/2017. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Ngành y tế lập nhiều thành tựu và tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo nên những thành công có tầm lan tỏa quốc tế. Trong ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố thực hiện thành công ca ghép bàn tay đầu tiên trên thế giới lấy từ người sống (tháng 2/2020). Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Pháo hoa rực sáng trên bầu trời SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 22, ngày 5/12/2003, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: Quang Minh - TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 13/9/2005, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công ở Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh ở chùa Lưỡng Xuyên, tỉnh Trà Vinh, ngày 11/3/2002. Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp từ ngày 20 - 28/1/2016 tại Hà Nội. Đại hội được tổ chức sau 30 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện công cuộc Đổi mới kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12/1986). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư. Năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, tô đậm thành tựu của 35 năm Đổi mới với những bước tiến vượt bậc. Trong bối cảnh toàn cầu chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài suốt năm 2020, Việt Nam là một trong không nhiều quốc gia tăng trưởng cao nhất trên thế giới và sự nỗ lực, sức chống chọi bền bỉ để có được con số tăng trưởng năm 2020 của Việt Nam chính là điểm sáng rõ nét nhất. Ảnh: TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới