Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Trong công tác phòng chống và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn và ấn tượng, là điểm sáng trong khu vực. Trong ảnh: Bác sỹ Bệnh viện Nhân Ái (TP Hồ Chí Minh) thăm khám bệnh nhân AIDS. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Quân y Hải Phòng (5/1957). Ảnh: TTXVN

  • PGS.TS, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bộ Y tế) là người đi đầu thực hiện thành công ca ghép gan từ người sống, người chết não - một trong những thành tựu y học xuất sắc của ngành Y tế Việt Nam. Gần 40 năm gắn bó với nghề, ông đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, nghiên cứu, tìm tòi, say mê với công việc đầy nhọc nhằn và vinh quang. Vừa hoàn thành nhiệm vụ quản lý một bệnh viện đầu ngành, ông cũng đảm trách xuất sắc công việc của một phẫu thuật viên, hết lòng tận tình cứu chữa bệnh nhân, mang lại sự sống cho hàng trăm người bệnh. Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Tiến Quyết (bên phải) cùng kíp mổ thực hiện lấy sỏi đường mật gan bằng kỹ thuật nội soi tán sỏi để bảo tồn gan cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Trong ảnh: GS. TS. Nhà giáo nhân dân, bác sĩ Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia, là chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tiêu hóa của Việt Nam và là thành viên chính thức của Hội Phẫu thuật Pháp hiện nay. Ông đặc biệt ghi dấu ấn đậm nét trong kỳ tích ghép tạng của y học Việt Nam vào tháng 9/2015, khi lần đầu tiên, các bác sĩ BV Việt Đức đã ghép tạng thành công từ khối tạng được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ông có nhiều công trình về phẫu thuật ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư tụy..., trở thành sách hướng dẫn cho sinh viên và đồng nghiệp tham khảo. Giáo sư Trịnh Hồng Sơn được giới chuyên môn đánh giá là người có “đôi bàn tay vàng”, được người bệnh ngợi ca là một hình mẫu của “thầy thuốc như mẹ hiền”, luôn đam mê với nghề, tận tình hết lòng vì người bệnh. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Năm 2011, ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tổn thương bỏng sâu và tạo hình sẹo bỏng, khuyết hổng mất da của Viện Bỏng quốc gia đã được Bộ Y tế xếp là một trong 10 thành tựu y - dược học Việt Nam trong năm. Mỗi năm, Viện Bỏng Quốc gia đã tiếp nhận, điều trị cho hàng vạn bệnh nhân, thành công nổi bật là điều trị hiệu quả cho những trường hợp bị bỏng hơn 90% diện tích cơ thể, bỏng sâu đến 55%, giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 1,5%. Ảnh: TTXVN phát

  • Ghép tế bào gốc tạo máu điều trị các bệnh máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là phương pháp điều trị triệt để nhất giúp cho bệnh nhân bệnh máu ác tính cũng như lành tính, di truyền có thể khỏi bệnh và có cuộc sống bình thường. Trong ảnh: Điều trị cho bệnh nhân mắc CML tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Hơn 35 năm công tác, bác sĩ chuyên khoa II Lê Quang Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã không ngừng học tập, trau dồi đạo đức, nâng cao kiến thức chuyên môn, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao biên giới. Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" năm 2010. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

  • Trong ảnh: GS Hồ Đắc Di, GS Tôn Thất Tùng và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch - những tên tuổi lớn của y học Việt Nam sau ngày Hà Nội giải phóng. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Sự ra đời của trẻ bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay đã mở ra cơ hội mới cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn, là một trong những thành tựu xuất sắc của nền y học Việt Nam. Trong ảnh: Cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên khu vực phía Nam tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

  • Trong ảnh: Công nghệ 3D phẫu thuật và sửa chữa tim mạch. Năm 2017, lần đầu tiên trên cả nước, Trung tâm tim mạch Bệnh viện E (Hà Nội) ứng dụng công nghệ 3D vào phẫu thuật và sửa chữa tim mạch các bệnh lý lồng ngực cho bệnh nhân. Những ưu điểm vượt trội của công nghệ 3D giúp các bác sĩ có thể phẫu thuật tim mạch chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, giảm các biến chứng cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong công tác phòng chống và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được những những thành tựu lớn và ấn tượng, là điểm sáng trong khu vực. Trong ảnh: Phòng khám ngoại trú - Trung tâm y tế quận Long Biên là một trong 22 phòng khám đang thực hiện hiệu quả điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS của Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý tuyến giáp của PGS.TS Trần Ngọc Lương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương được giới y học quốc tế đặt biệt danh "Phẫu thuật Dr. Lương". Hơn 3.500 người bệnh đã được chữa khỏi, không để lại sẹo xấu với chi phí chỉ khoảng 400 USD so với thế giới từ 7.000 - 10.000 USD nhờ Dr Lương đã sáng tạo đường mổ riêng bằng những dụng cụ nội soi ổ bụng thông thường thay cho những dụng cụ riêng biệt, khung treo tốn nhiều tiền. Phương pháp "Phẫu thuật Dr Lương” là Đề tài đạt loại xuất sắc của Chương trình khoa học cấp Nhà nước KC10-15, mở ra một hướng điều trị hiệu quả mới được đánh giá cao, góp phần quan trọng đưa nền y học Việt Nam có vị thế, uy tín trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Bác Hồ nói chuyện thân mật với GS, bác sĩ Trần Hữu Tước - người sáng lập và xây dựng ngành Tai - Mũi - Họng Việt Nam và các trí thức ngành y (3/1964). Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • GS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Viết Tiến, nguyên: Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng bộ môn phụ sản Trường đại học y Hà Nội Ông có gần 50 công trình nghiên cứu khoa học về sinh sản có giá trị như: Kỹ thuật giảm thiểu phôi thai chọn lọc,nội soi trong phẫu thuật khối u sản,áp dụng kỹ thuật phôi thai trong điều trị chửa tại ống cổ tử cung...,đặc biệt công trình thụ tinh trong ống nghiệm của ông từ năm 2000 đã giúp hơn 2.000 cặp vợ chồng hiếm muộn có con, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình. Trong ảnh: Tiến sỹ Nguyễn Viết Tiến kiểm tra kết quả điều trị cho sản phụ. Ảnh: Hữu Oai-TTXVN

  • Thầy thuốc ưu tú, Tiến sỹ, bác sĩ Vũ Bích Thuỷ, Trưởng Khoa mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến như: Phẫu thuật điều trị bệnh Glocom bẩm sinh hiệu quả; Phẫu thuật cắt di chứng màng đồng tử; sử dụng phương pháp đo khúc xạ cải tiến điều chỉnh kính mắt cho trẻ em... Ảnh: Hữu Oai - TTXVN

  • GS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Viết Tiến, nguyên: Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng bộ môn phụ sản Trường đại học y Hà Nội Ông có gần 50 công trình nghiên cứu khoa học về sinh sản có giá trị như: Kỹ thuật giảm thiểu phôi thai chọn lọc,nội soi trong phẫu thuật khối u sản,áp dụng kỹ thuật phôi thai trong điều trị chửa tại ống cổ tử cung...,đặc biệt công trình thụ tinh trong ống nghiệm của ông từ năm 2000 đã giúp hơn 2.000 cặp vợ chồng hiếm muộn có con, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình. Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế - người trực tiếp phẫu thuật ca mang thai hộ đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bế bé gái mới sinh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Ghép tế bào gốc tạo máu điều trị các bệnh máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là phương pháp điều trị triệt để nhất giúp cho bệnh nhân bệnh máu ác tính cũng như lành tính, di truyền có thể khỏi bệnh và có cuộc sống bình thường. Trong ảnh: Bệnh nhân Nguyễn Thị An, là bệnh nhân thứ hai tại Việt Nam được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị ung thư vú. Ảnh: Văn Nhật – TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 16/10/2018, Ngân hàng Mô đầu tiên của Việt Nam đã khai trương tại Bệnh viện Việt Đức (Bộ Y tế). Đây là địa chỉ tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, cung ứng, trao đổi mô, nhằm mục đích khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Việt Nam đã làm chủ được các kỹ thuật ghép tạng quan trọng và thường gặp trong lâm sàng, như thận, tim, gan, tụy, phổi, tiến hành hơn 1.500 ca ghép mỗi năm với tỷ lệ thành công tương đương nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Ảnh: TTXVN

  • Việt Nam cũng được biết đến là quốc gia đang dần vươn lên vị trí quan trọng trong danh sách các nước sản xuất vắc xin trên thế giới. Trong ảnh: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) mỗi năm sản xuất 40 triệu liều vắc xin bại liệt uống (OPV) và 7,5 triệu liều vắc xin sởi (MVVAC) đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng 100% nhu cầu cho chương trình tiêm chủng mở rộng trong nước với giá thành giảm 60% so với sản phẩm nhập khẩu; bên cạnh đó, Trung tâm còn sản xuất và cung cấp ra thị trường vắc xin Rota Virut và nhiều loại sinh phẩm y tế khác. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

  • Trong ảnh: Giáo sư, bác sĩ Đặng Văn Ngữ (1910-1967) là bác sĩ y khoa nổi tiếng của nền y học hiện đại Việt Nam. Ông là bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một về lĩnh vực Y học. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Trong ảnh: Thầy thuốc ưu tú, thạc sỹ, bác sỹ Hồ Phạm Thục Lan, Trưởng đơn vị chuyển hóa cơ xương, Trung tâm nghiên cứu y sinh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 1 trong 10 gương mặt được vinh danh tại giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019. Với hàng chục bài báo cáo, công trình nghiên cứu khoa học, bác sỹ Hồ Phạm Thục Lan từng nhận được các giải thưởng danh giá như giải L’Oreal – UNESCO dành cho các nhà khoa học nữ năm 2015, giải thưởng Vinh danh Cống hiến 2016, giải thưởng Alexandre Yersin 2018 cho các công trình nghiên cứu xuất sắc. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

  • Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công gần 1000 ca ghép tạng, gồm nhiều bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt. Điều này khẳng định kỹ thuật ghép tạng đã trở thành kỹ thuật thực hiện thường quy của Bệnh viện Trung ương Huế, với tỷ lệ thành công cao. Trong ảnh: Ngày 3/6/2019, Bệnh viện Trương ương Huế tổ chức tiếp nhận 5 giác mạc từ Mỹ, ghép cho các bệnh nhân. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

  • Trong ảnh: Sáng 10/12/2016, Bệnh viện Bình Dân (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khánh thành, đưa vào ứng dụng kỹ thuật Phẫu thuật nội soi bằng robot hình ảnh 3D, công nghệ hiện đã trở thành phổ biến tại các trung tâm phẫu thuật lớn ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... để điều trị các loại phẫu thuật lớn, phức tạp. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với GS, bác sĩ Trần Hữu Tước - người sáng lập và xây dựng ngành Tai - Mũi - Họng Việt Nam và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Giáo sư, bác sỹ Đặng Văn Ngữ (giữa) trong lần Bác đến thăm trường Y - Dược và khoa Kí sinh trùng. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Trong ảnh: Năm 2017, lần đầu tiên Việt Nam thực hiện ca ghép phổi từ người cho sống. Ca ghép diễn ra ngày 21/2/2017, do các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện. Thành công ca ghép phổi đầu tiên đưa chuyên ngành ghép tạng của Việt Nam lên tầm cao mới. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: 114 năm (1906 - 2020) xây dựng và phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bộ Y tế) tại Hà Nội là “cái nôi” của ngành ngoại khoa Việt Nam - trung tâm phẫu thuật lớn nhất của cả nước, là nơi thực hiện được nhiều ca ghép tạng và tỷ lệ thành công cao nhất của ngành với 13 ca ghép tim, 25 ca ghép gan, hơn 400 ca ghép thận và đang nghiên cứu ghép tụy, ghép phổi. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Việt Nam cũng được biết đến là quốc gia đang dần vươn lên vị trí quan trọng trong danh sách các nước sản xuất vắc xin trên thế giới. Trong ảnh: Quy trình sản xuất và kiểm định chất lượng vắc xin bán thành phẩm. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiến hành ghép thận thành công cho một bệnh nhi suy thận mãn tính giai đoạn cuối từ người cho chết não. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một trẻ em nhận được nguồn thận hiến từ người cho chết não. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

  • Gần 40 năm công tác, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trần Văn Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định đã có hơn 20 công trình nghiên cứu khoa học và nhiều sáng kiến phục vụ công tác khám chữa bệnh, 6 lần được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng "Lao động sáng tạo". Ảnh: Hữu Oai - TTXVN

  • Trong ảnh: "Phẫu thuật nội soi robot" tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Phương Vy-TTXVN

  • Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện đầu ngành khu vực phía Nam trong lĩnh vực sản – phụ khoa, là cơ sở công lập đầu tiên trong cả nước triển khai các kỹ thuật y học sinh sản hiện đại của thế giới trong chuẩn đoán và điều trị, trong đó nổi bật là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản - thụ tinh ống nghiệm, được ứng dụng từ năm 1997. Trong ảnh: Các bác sĩ Đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Từ Dũ thực hiện quy trình thụ tinh trong ống nghiệm để tạo phôi. Ảnh: Phương Vy-TTXVN

  • Trong ảnh: Ca ghép 2 lá phổi cho bệnh nhân tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare (Thành phố Hồ Chí Minh) ứng dụng công nghệ, sản xuất thành công stent “made in” Việt Nam với chất lượng không thua kém stent nhập ngoại, nhưng giá thành rẻ hơn đến 40%. Sản phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện E, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Trung ương Huế và hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm y tế công nghệ cao tiêu biểu của Việt Nam. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

  • Trong ảnh: Năm 2018, lần đầu tiên các chuyên gia Việt Nam thực hiện ghép phổi thành công và tiến hành lấy đồng thời 6 tạng từ cùng một người cho chết não để ghép cho 5 bệnh nhân. Ngày 12/12/2018, kíp mổ với thành phần 100% các thầy thuốc của BV Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não. Và đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam đã thực hiện lấy đồng thời 6 tạng để ghép từ cùng một người cho đa tạng chết não và đã tiến hành ghép 5 tạng cùng một thời điểm cho 4 bệnh nhân (1 tim, 2 phổi, 1 gan, 1 thận), và kết hợp điều phối “xuyên Việt” 1 thận cho bệnh nhi ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Bác Hồ với các bác sỹ ngành quân y (năm 1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Trong ảnh: Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và hiện là Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec được Tạp chí khoa học châu Á (Singapore) bình chọn và công nhận là một trong 100 nhà khoa học tiêu biểu Châu Á năm 2019 (Asian Scientist). Trong sự nghiệp y khoa, ông đã để lại dấu ấn lớn trong cộng đồng y học thế giới: là bác sĩ phẫu thuật nội soi nhi khoa hàng đầu từ năm 1997, người đầu tiên tiến hành ghép thận và ghép gan cho trẻ em và đóng góp 9 kỹ thuật nội soi hiện đại, đưa phẫu thuật nội soi trẻ em Việt Nam phát triển ngang tầm với các trung tâm tiên tiến nhất trên thế giới. Ông cũng là tác giả của hơn 200 công trình nghiên cứu khoa học Y học được xuất bản trong và ngoài nước; được mời giảng và mổ trình diễn phẫu thuật nội soi nhi khoa tại nhiều nước. Ông đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc và hoàn thành 2 công trình về ghép tế bào gốc thành công cho trẻ bại não và tự kỷ. Gần đây nhất, GS.TS Liêm cùng các cộng sự đã công bố nghiên cứu chấn động về giải trình tự bộ gen người Việt, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng nhà khoa học, mang tới tiềm năng to lớn trong việc dự phòng, chẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị các bệnh di truyền, chuyển hóa, thoái hóa thần kinh như Pakinson, Alzeimer… Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Trong ảnh: Mỗi năm, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện khoảng 5.000 ca tim mạch can thiệp với những kỹ thuật đặc biệt; trong đó, phát triển mạnh can thiệp tim bẩm sinh (không phải phẫu thuật) và khoảng 1.000 ca phẫu thuật tim hở, là đơn vị chủ lực thực hiện công tác ghép thận,…Ảnh: Quốc Việt – TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 7/2/2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới (nCoV) gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), tạo điều kiện cho việc xét nghiệm các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV. Đây là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng, chống loại virus này trong tương lai. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: GS.TS Lê Đức Hinh, hiện là Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam. Ông được xem là người thầy của chuyên ngành Thần kinh học với hơn 55 năm làm việc và cống hiến, điều trị thành công cho hàng ngàn bệnh nhân. Không chỉ là lương y tâm huyết với nghề, GS.TS Lê Đức Hinh còn là người thầy giáo có vốn kiến thức và kinh nghiệm dồi dào. Ông đã giảng dạy cho nhiều thế hệ sinh viên tại các trường đại học trên khắp cả nước. Riêng Đại học Y Hà Nội, ông có tới 46 năm giảng dạy, từ năm 1969 cho tới nay; đồng thời xuất bản nhiều cuốn sách, công trình nghiên cứu về bệnh lý Thần kinh bằng các thứ tiếng khác nhau. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Lần đầu tiên, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện thành công ca phẫu thuật phối hợp “hai trong một”: vừa ghép giác mạc vừa lấy thủy tinh thể và đặt thủy tinh thể nhân tạo trong cùng một lần. Việc phối hợp sẽ giúp bệnh nhân không phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và sớm có lại thị lực tốt nhất. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

  • Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động, GS.TS Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) luôn tận tụy với công việc ở nhiều cương vị khác nhau, mang lại nhiều thành tựu trong chẩn đoán, điều trị bệnh máu, trong đó có những chuyên khoa ngang tầm quốc tế như: đông máu, di truyền, sinh học phân tử, ghép tế bào gốc điều trị các bệnh lý huyết học. Ông đã được vinh danh cá nhân “Vượt khó đi lên” trong chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 10 - năm 2013, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Hà Nội sáng 13/7/2013. Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Anh Trí kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi ung thư máu. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý tuyến giáp của Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương tại Hà Nội là Đề tài đạt loại xuất sắc của Chương trình khoa học cấp Nhà nước KC10-15, mở ra một hướng điều trị hiệu quả mới được đánh giá cao, góp phần quan trọng đưa nền y học Việt Nam có vị thế, uy tín trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Ghép tế bào gốc tạo máu điều trị các bệnh máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là phương pháp điều trị triệt để nhất giúp cho bệnh nhân bệnh máu ác tính cũng như lành tính, di truyền có thể khỏi bệnh và có cuộc sống bình thường. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Lương y Nguyễn Văn Thiện làm nghề thuốc Đông y gia truyền tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) luôn tận tình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong việc khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân nghèo, CCB, nạn nhân chất độc da cam/điôxin trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Cụm công trình nghiên cứu cây Trinh Nữ Hoàng Cung (Crinum latifolium L) của Công ty TNHH Thiên Dược được tiến hành trong hơn 20 năm (từ 1990) để tạo ra sản phẩm thuốc mới - Viên nang Crila điều trị bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt và u xơ tử cung an toàn, chất lượng và hiệu quả. Trong ảnh: Phơi cây Trinh Nữ Hoàng Cung để đưa vào chế biến. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Thầy thuốc nhân dân, PGS. TS, bác sĩ Phạm Duệ, nguyên Trưởng Khoa Hồi sức tích cực (A9) - Bệnh viện Bạch Mai có hơn 35 năm theo nghề chữa bệnh, cứu người trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu - chống độc, cùng tập thể Trung tâm Chống độc đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Bác sĩ Duệ đã viết hàng chục cuốn sách hướng dẫn điều trị ngộ độc, làm tốt công tác đào tạo, tham gia tích cực xây dựng mạng lưới phòng, chống độc cho tuyến cơ sở tại 40 tỉnh, thành phố. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Từ cuối năm 2017, Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) áp dụng phương pháp chẩn đoán sớm ung thư dạ dày theo tiêu chuẩn của Hội Nội soi Nhật Bản. Phương pháp này sử dụng máy nội soi phóng đại cùng ánh sáng với dải băng tần hẹp (M-NBI) cho hình ảnh sắc nét ở mọi vị trí trên dạ dày, nhờ đó các bác sĩ nội soi đánh giá được hình thái bề mặt và cấu trúc vi mạch máu của niêm mạc dạ dày, từ đó đưa ra chẩn đoán sớm, chính xác hơn; dễ phát hiện tổn thương; cho phép sàng lọc và chẩn đoán ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm và giai đoạn rất sớm. Ảnh: TTXVN phát

  • Từ một chuyên ngành chỉ là thông tin chẩn đoán, nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 25 năm qua, tim mạch can thiệp đã trở thành một chuyên ngành kỹ thuật cao. Nhiều bác sỹ can thiệp tim mạch Việt Nam đã được mời chuyển giao kỹ thuật, mổ trình diễn hoặc được thỉnh giảng tại nhiều nước trên thế giới. Tim mạch can thiệp đang và sẽ là chuyên ngành mũi nhọn trong ngành tim mạch học Việt Nam và là chính sách y tế công cộng cần được chú trọng trong thời gian tới. Trong ảnh: Bệnh nhân Alsen Alphonese (90 tuổi, quốc tịch Bỉ) bị nhồi máu cơ tim cấp, suy tim, rối loạn nhịp tim, được cáp cứu thành công tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Bác Hồ thăm Bệnh viện Quân y 7 (5/1967). Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Trong ảnh: Từ ngày 9/2/2020, Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Bệnh viện là đơn vị thứ 5 trong nước thực hiện được xét nghiệm này. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

  • Trong ảnh: Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội là chủ nhiệm của một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 3 đề tài cấp thành phố đã được nghiệm thu đạt xuất sắc; biên soạn, biên tập xuất bản hàng chục cuốn sách, trong đó có 9 đầu sách chuyên môn có giá trị phố biến cho đồng nghiệp… Ông là 1 trong 10 gương mặt được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2017. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện thành phố Nam Định (22/5/1963). Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện đầu ngành khu vực phía Nam trong lĩnh vực sản – phụ khoa, là cơ sở công lập đầu tiên trong cả nước triển khai các kỹ thuật y học sinh sản hiện đại của thế giới trong chuẩn đoán và điều trị, trong đó nổi bật là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản - thụ tinh ống nghiệm, được ứng dụng từ năm 1997. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

  • Ca ghép tim thành công của GS. TS. Bùi Đức Phú và đồng nghiệp tại Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 2/3/2011 đã góp phần tạo nên một bước đột phá lớn trong lịch sử y học Việt Nam. Thành công này là bước khởi đầu quan trọng để Bệnh viện Trung ương Huế triển khai các ca ghép tim tiếp theo, đồng thời sử dụng thêm các phủ tạng khác của người cho tim (thận, giác mạc, gan, tụy...) để ghép cho những bệnh nhân chờ ghép. Với nhiều đóng góp to lớn cho ngành Y tế, ông đã dược Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hung Lao động. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

  • Thầy thuốc ưu tú, Tiến sỹ y học Nghiêm Hữu Thành, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương có hàng chục công trình nghiên cứu khoa học phục vụ điều trị hiệu quả cho người bệnh. Trong ảnh: Tiến sỹ Nghiêm Hữu Thành kiểm tra kết quả điều trị cho người bệnh. Ảnh: Hữu Oai - TTXVN

  • Việt Nam cũng được biết đến là quốc gia đang dần vươn lên vị trí quan trọng trong danh sách các nước sản xuất vắc xin trên thế giới. Trong ảnh: Vắc xin phối hợp Sởi – Rubella do Việt Nam sản xuất đã được thử nghiệm lâm sàng và được đánh giá là an toàn, hiệu quả cho người sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, phục vụ tiêm miễn phí cho trẻ em từ năm 2017. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Bác Hồ nói chuyện với cán bộ ngành y tế. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực gan và giải phẫu gan. Suốt cuộc đời, Giáo sư Tôn Thất Tùng đã để lại 123 công trình khoa học có giá trị. Ông là tấm gương người thầy mẫu mực, trung thực, say mê khoa học, hết lòng yêu thương học trò, đã đào tạo một đội ngũ các thầy thuốc có y đức, giỏi chuyên môn. Trong ảnh: Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng đang nghiên cứu trên bệnh phẩm (gan khô) (năm 1962). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Chỉ riêng trong tháng 8/2019, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 21 ca ghép tạng; trong đó có 1 ca ghép gan, 2 ca ghép tim xuyên Việt và 18 ca ghép thận. Tính đến nay, Bệnh viện đã thực hiện hơn 800 trường hợp ghép tạng, gồm nhiều bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt. Điều này khẳng định kỹ thuật ghép tạng đã trở thành kỹ thuật thực hiện thường quy của Bệnh viện Trung ương Huế, với tỷ lệ thành công cao. Trong ảnh: Một ca ghép tạng được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

  • Trong ảnh: Sáng 28/12/2013, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội lần đầu tiên thực hiện ca ghép thận trên người thuộc đề án “Phát triển kỹ thuật ghép bộ phận cơ thể người” của ngành Y tế Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Tài Thu nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực Đông y đặc biệt là châm cứu chữa bệnh. Ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Anh hùng lao động. Hiện tại, ông đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội châm cứu thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam và Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam. Trong ảnh: Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Tài Thu châm cứu cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Nhi Trung ương vươn tới tầm cao thế giới, khởi đầu bằng triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi mới trong phẫu thuật bệnh lý thoát vị bẹn cho 5 bệnh nhân, tháng 7/2017. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Quân y Hải Phòng (5/1957). Ảnh: TTXVN

  • PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức có nhiều thành công trong các lĩnh vực: Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống bằng sóng cao tần năm 2007; Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống bằng phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp năm 2008; Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng lấy thoát vị qua da năm 2009; Tạo hình thân đốt sống trong xẹp cột sống do loãng xương bằng bơm xi măng sinh học năm 2009, Ứng dụng robot định vị chính xác trong phẫu thuật cột sống… Trong ảnh: Bác sỹ Nguyễn Văn Thạch (bên trái) khám cho các bệnh nhân tại Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phòng thí nghiệm trường Đại học Y Dược Hà Nội (14/1/1963). Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Năm 2017, lần đầu tiên Việt Nam thực hiện ca ghép phổi từ người cho sống. Ca ghép diễn ra ngày 21/2/2017, do các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện. Thành công ca ghép phổi đầu tiên đưa chuyên ngành ghép tạng của Việt Nam lên tầm cao mới. Trong ảnh: Kíp phẫu thuật của Bệnh viện Quân y 103 thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên từ người sống. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Sự ra đời của trẻ bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay đã mở ra cơ hội mới cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn, là một trong những thành tựu xuất sắc của nền y học Việt Nam. Trong ảnh: Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viên Phụ sản Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đã góp phần đóng góp vô cùng to lớn cho ngành y khoa nước nhà, giúp hàng ngàn đứa trẻ chào đời bằng thụ tinh ống nghiệm, "bà tiên" của hàng ngàn gia đình Việt. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

  • Trong ảnh: Năm 2018 kết thúc với một tin vui khi kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ của ThS, BS Phan Hoàng Hiệp (Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Nội tiết Trung ương), được bình chọn là một trong 10 thành tựu khoa học công nghệ xuất sắc nhất Việt Nam 2018. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Trong ảnh: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) lần đầu tiến hành thực hiện kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho 2 bệnh nhân. Đây là kỹ thuật mới được các bác sĩ thuật hiện dưới sự hỗ trợ của e-kip phẫu thuật đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

  • Trong ảnh: Thăm Bệnh xá Vân Đình (Hà Tây cũ) ngày 20/4/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ bệnh xá thực hiện “Lương y như từ mẫu”. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động, GS.TS Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) luôn tận tụy với công việc ở nhiều cương vị khác nhau, mang lại nhiều thành tựu trong chẩn đoán, điều trị bệnh máu, trong đó có những chuyên khoa ngang tầm quốc tế như: đông máu, di truyền, sinh học phân tử, ghép tế bào gốc điều trị các bệnh lý huyết học. Ông đã được vinh danh cá nhân “Vượt khó đi lên” trong chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 10 - năm 2013, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Hà Nội sáng 13/7/2013. Trong ảnh: GS.TS Nguyễn Anh Trí kiểm tra chất lượng các chế phẩm máu. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

  • Việt Nam cũng được biết đến là quốc gia đang dần vươn lên vị trí quan trọng trong danh sách các nước sản xuất vắc xin trên thế giới. Trong ảnh: Quy trình sản xuất vắc xin được thực hiện trong phòng vô trùng tại Nhà máy sản xuất vắc xin POLLYVAC (Bộ Y tế). Ảnh: Danh Lam - TTXVN

  • Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực gan và giải phẫu gan. Suốt cuộc đời, Giáo sư Tôn Thất Tùng để lại 123 công trình khoa học có giá trị. Ông là tấm gương người thầy mẫu mực, trung thực, say mê khoa học, hết lòng yêu thương học trò, đã đào tạo một đội ngũ các thầy thuốc có y đức, giỏi chuyên môn. Trong ảnh: Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng (bên trái) trong một ca mổ gan (1976). Ảnh: Nguyễn Chính - TTXVN

  • Trong ảnh: Giáo sư Đặng Văn Chung, một trong những bác sĩ tham gia xây dựng ngành y tế Việt nam từ những ngày đầu cách mạng, trực tiếp giảng dạy, đào tạo các thế hệ đầu tiên của Đại học Y Hà Nội những năm đầu thành lập. Ông đã có những cống hiến vô cùng to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đào tạo thầy thuốc và chăm sóc sức khỏe nhân dân. GS. Đặng Văn Chung là người thầy lớn, nhà sư phạm kiệt xuất, người thầy thuốc lâm sàng đại tài, giản dị, gần gũi, tận tụy và là tấm gương Y đức sáng ngời.. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Hơn 25 năm công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Đào Trung Hiếu (bên trái), Phó Giám đốc Bệnh viện đã triển khai an toàn, hiệu quả nhiều phương pháp phẫu thuật phức tạp; mở rộng phạm vi phẫu thuật, thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thực tiễn. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

  • Trong ảnh: Kỹ thuật can thiệp trong lòng mạch, điều trị bệnh lý mạch máu não do Bệnh viện Đại học y dược TP. Hồ Chí Minh tiến hành là những kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, đánh giá và điều trị can thiệp bệnh lý động mạch vành, một trong những thành tựu nổi bật của y khoa Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

  • Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TƯ (Bộ Y tế) là một gương sáng của ngành Y tế về “Tâm - Tầm – Tài”. Với tấm lòng nhân hậu, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, bác sỹ Hồng Hà đã trực tiếp chẩn đoán lâm sàng chính xác và điều trị tích cực thành công cho hàng nghìn bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới như: dịch SARS, tiêu chảy cấp tính, sốt phát ban dạng sởi, cúm H5N1, cúm A (H1N1), sốt xuất huyết, viêm phổi suy hô hấp… Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại học Y (năm 1955). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Việt Nam cũng được biết đến là quốc gia đang dần vươn lên vị trí quan trọng trong danh sách các nước sản xuất vắc xin trên thế giới. Trong ảnh: Vắc xin phối hợp Sởi – Rubella do Việt Nam sản xuất đã được thử nghiệm lâm sàng và được đánh giá là an toàn, hiệu quả cho người sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, phục vụ tiêm miễn phí cho trẻ em từ năm 2017. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 15/4/2017, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City tại Hà Nội ghép gan thành công từ người cho sống trong ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng, trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam làm chủ được kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng. Ảnh: TTXVN phát

  • Việt Nam cũng được biết đến là quốc gia đang dần vươn lên vị trí quan trọng trong danh sách các nước sản xuất vắc xin trên thế giới. Trong ảnh: Chiều 15/1/2019, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC), Bộ Y tế công bố giấy phép lưu hành sản phẩm vắc xin cúm mùa IVACFLU - S do chính IVAC sản xuất phòng được 3 chủng cúm: A/H1N1, A/H3N2 và B. Ảnh: Phan Sáu -TTXVN

  • PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức có nhiều thành công trong các lĩnh vực: Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống bằng sóng cao tần năm 2007; Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống bằng phẫu thuật nội soi qua lỗ liên hợp năm 2008; Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng lấy thoát vị qua da năm 2009; Tạo hình thân đốt sống trong xẹp cột sống do loãng xương bằng bơm xi măng sinh học năm 2009, Ứng dụng robot định vị chính xác trong phẫu thuật cột sống… Trong ảnh: Bác sỹ Nguyễn Văn Thạch (giữa) hội chẩn cùng các bác sỹ tại Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Trong ảnh: Giáo sư, bác sĩ Đặng Văn Ngữ (1910-1967) là bác sĩ y khoa nổi tiếng của nền y học hiện đại Việt Nam. Ông là bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một về lĩnh vực Y học. Trong ảnh: Giáo sư, bác sỹ Đặng Văn Ngữ (giữa) với Bác Hồ nhân dịp Người đến thăm trường Y - Dược và khoa Kí sinh trùng. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Những năm qua, ngành Y tế đã và đang đạt nhiều thành tựu ghi nhận trong việc ngăn chặn có hiệu quả dịch sốt xuất huyết, trong đó có địa bàn Thủ đô. Trong ảnh: Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai điều trị thành công hang ngàn ca mắc sốt xuất huyết mỗi năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Trong ảnh: Bác Hồ nói chuyện thân mật với GS, bác sĩ Trần Hữu Tước (bên trái) - người sáng lập và xây dựng ngành Tai - Mũi - Họng Việt Nam và các trí thức ngành y (3/1964). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Từ một chuyên ngành chỉ là thông tin chẩn đoán, nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 25 năm qua, tim mạch can thiệp đã trở thành một chuyên ngành kỹ thuật cao. Nhiều bác sỹ can thiệp tim mạch Việt Nam đã được mời chuyển giao kỹ thuật, mổ trình diễn hoặc được thỉnh giảng tại nhiều nước trên thế giới. Tim mạch can thiệp đang và sẽ là chuyên ngành mũi nhọn trong ngành tim mạch học Việt Nam và là chính sách y tế công cộng cần được chú trọng trong thời gian tới. Trong ảnh: Thực hiện can thiệp tim mạch cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

  • Trong ảnh: Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Đức Long có hàng chục công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn điều trị các bệnh về ung thư, huyết áp, thuốc cắt cơn nghiện ma túy giai đoạn 3, sản xuất dung dịch điện hóa,... Ảnh: Hữu Oai - TTXVN

  • Trong ảnh: Sau thành công của ca ghép tạng "Xuyên Việt" ngày 4/9/2015, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bộ Y tế) đã chia sẻ những hình ảnh về hành trình đưa lá gan và quả tim của người hiến tạng chết não từ Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) ra Hà Nội để thực hiện ghép tạng, mang lại sự sống cho 2 bệnh nhân suy gan, suy tim giai đoạn cuối. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện Mắt Trung ương. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Bệnh viện Nhi Trung ương trở thành địa chỉ tin cậy về phẫu thuật Nhi khoa trong cả nước. Nhiều kỹ thuật cao, mới được triển khai thành như: là cơ sở đầu tiên ở Việt Nam tiến hành ghép thận cho trẻ em (năm 2004), ghép gan cho bệnh nhi. Đặc biệt, đây là đơn vị đầu tiên tiến hành phẫu thuật tim hở và can thiệp tim mạch. Trong đó đã mổ tim hở thành công cho nhiều trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong ảnh: Phẫu thuật thành công ca bệnh hiếm gặp cho bé trai Rơ Chăng Khang (5 tuổi) bị thoát vị não nội sọ trước bẩm sinh. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Hà Nội (14/1/1955). Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Sự ra đời của trẻ bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay đã mở ra cơ hội mới cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn, là một trong những thành tựu xuất sắc của nền y học Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 17/12/2018, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ chào đón 100 em bé đầu tiên ra đời bằng thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện. Ảnh: Văn Đức – TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện Quân y Hải Phòng (5/1957). Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Từ 16/5 đến 13/6/2018, 4 người chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hiến 8 quả thận, 4 quả tim và 4 gan để cứu sống 16 người mắc bệnh hiểm nghèo. Việt Nam đã thực hiện ghép thận từ 1992, ghép gan từ 2004, ghép tim từ 2010, ghép phổi từ người cho còn sống năm 2017 và 2018 ghép phổi từ người cho chết não lần đầu tiên. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn trong bức thư gửi ngành y tế ngày 27/2/1955 – ngày được Bộ Y tế chọn làm Ngày Thầy thuốc Việt Nam hằng năm, sau 65 năm phát triển và trưởng thành, từ một nền y tế còn thiếu thốn về nhiều mặt, đến nay Việt Nam tự hào góp mặt trên bản đồ y tế thế giới với nhiều thành tựu và tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo nên những thành công có tầm lan tỏa quốc tế. Ảnh: TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới