Bạc Liêu thả 4,7 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

  • Lãnh đạo huyện Đông Hải và sở, ngành tỉnh Bạc Liêu cùng thả nguồn tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.
    Lãnh đạo huyện Đông Hải và sở, ngành tỉnh Bạc Liêu cùng thả nguồn tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng thả tôm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng thả tôm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
  • Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng thả nguồn tôm giống tái tạo thủy sản. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng thả nguồn tôm giống tái tạo thủy sản. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
  • Các đơn vị tiến hành thả tôm giống tại cửa biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Các đơn vị tiến hành thả tôm giống tại cửa biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
Trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024, diễn ra tại ấp 2, thị trấn Gành Hào, ngày 18/4/2024, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND huyện Đông Hải cùng Đồn Biên phòng Gành Hào (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tỉnh Bạc Liêu) tổ chức thả 4,7 triệu con tôm giống tại cửa biển Gành Hào. Khu vực này được xác định có môi trường phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của các giống loài thủy sản nên có khả năng phục hồi, tái tạo. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước KH-CN Môi trường

Tin mới

TTXVN