Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Giai cấp công nhân Việt Nam đổi mới, sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  • HTX Rau sạch Yên Dũng là đơn vị tiên phong của tỉnh Bắc Giang ứng dụng công nghệ cao và áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Danh Lam, Minh Quyết – TTXVN
    HTX Rau sạch Yên Dũng là đơn vị tiên phong của tỉnh Bắc Giang ứng dụng công nghệ cao và áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Danh Lam, Minh Quyết – TTXVN
  • Ông Nguyễn Đức Cường, thợ sửa chữa thiết bị cơ điện bậc 7/7, tổ sửa chữa cơ điện, Phân xưởng Thiết bị công nghệ (Công ty CP Điện cơ Thống Nhất), chủ nhân của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho công ty. Ảnh: TTXVN
    Ông Nguyễn Đức Cường, thợ sửa chữa thiết bị cơ điện bậc 7/7, tổ sửa chữa cơ điện, Phân xưởng Thiết bị công nghệ (Công ty CP Điện cơ Thống Nhất), chủ nhân của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho công ty. Ảnh: TTXVN
  • Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tuyên dương 90 “Gương sáng đảng viên” tiêu biểu trong lao động sản xuất nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tuyên dương 90 “Gương sáng đảng viên” tiêu biểu trong lao động sản xuất nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các sản phẩm tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các sản phẩm tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao chứng nhận vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có thành tích đặc biệt xuất sắc tại lễ tôn vinh “Sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao chứng nhận vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có thành tích đặc biệt xuất sắc tại lễ tôn vinh “Sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Lễ trao tặng “Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 – năm 2023”, ở 7 lĩnh vực: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Lễ trao tặng “Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 – năm 2023”, ở 7 lĩnh vực: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo do UBND tỉnh Long An phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
    Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo do UBND tỉnh Long An phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
  • Anh Nguyễn Văn Cẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mai, huyện Việt Yên (Bắc Giang) có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực trong cải cách hành chính giúp người dân và cán bộ thuận lợi trong trong công việc. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
    Anh Nguyễn Văn Cẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mai, huyện Việt Yên (Bắc Giang) có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực trong cải cách hành chính giúp người dân và cán bộ thuận lợi trong trong công việc. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN
  • Thợ lò Lê Văn Biên, phân xưởng khai thác 7, Công ty than Thống Nhất (Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công ty. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Thợ lò Lê Văn Biên, phân xưởng khai thác 7, Công ty than Thống Nhất (Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công ty. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Hoạt động láp ráp tại nhà máy Honda Việt Nam tại Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
    Hoạt động láp ráp tại nhà máy Honda Việt Nam tại Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
  • Kỹ sư Nguyễn Văn Tuân, Phó phòng Kỹ thuật sản xuất cáp điện (Công ty CP cáp điện và Hệ thống LS Vina), tác giả của sáng kiến “Giảm tỉ trọng lõi dẫn, giảm giá thành sản xuất cáp điện”. Sáng kiến của anh đã làm lợi cho công ty 38 tỷ 700 triệu đồng, năm 2022 là trên 40 tỷ đồng và sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Ảnh: Minh Thu- TTXVN
    Kỹ sư Nguyễn Văn Tuân, Phó phòng Kỹ thuật sản xuất cáp điện (Công ty CP cáp điện và Hệ thống LS Vina), tác giả của sáng kiến “Giảm tỉ trọng lõi dẫn, giảm giá thành sản xuất cáp điện”. Sáng kiến của anh đã làm lợi cho công ty 38 tỷ 700 triệu đồng, năm 2022 là trên 40 tỷ đồng và sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Ảnh: Minh Thu- TTXVN
  • Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất sữa tươi Vinamilk từ trang trại xanh, thân thiện với môi trường tại Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk (Khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất sữa tươi Vinamilk từ trang trại xanh, thân thiện với môi trường tại Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk (Khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Công nhân chế biến sản phẩm tôm xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Cà Mau). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Công nhân chế biến sản phẩm tôm xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Cà Mau). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Kỹ sư Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kiểm tra hoạt động vận hành. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Kỹ sư Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kiểm tra hoạt động vận hành. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
  • Các học viên thực hành lập trình và vận hành Robot tại Trung tâm Đào tạo khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ cao, các trường đại học cao đẳng mở lớp bồi dưỡng đào tạo kỹ sư về các chuyên đề công nghệ cao. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Các học viên thực hành lập trình và vận hành Robot tại Trung tâm Đào tạo khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ cao, các trường đại học cao đẳng mở lớp bồi dưỡng đào tạo kỹ sư về các chuyên đề công nghệ cao. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Hoạt động tại mỏ khai thác than lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu – Vinacomin. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Hoạt động tại mỏ khai thác than lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu – Vinacomin. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử của Công ty Cổ phần Sun Tech, tại cụm công nghiệp Thanh Vân (Hiệp Hoà, Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
    Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử của Công ty Cổ phần Sun Tech, tại cụm công nghiệp Thanh Vân (Hiệp Hoà, Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
  • Công nhân công ty TNHH BIGL Việt Nam (vốn Singapore) sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Công nhân công ty TNHH BIGL Việt Nam (vốn Singapore) sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Hàng trăm công nhân “chạy đua với thời gian” để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Trang trại phong điện Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Hàng trăm công nhân “chạy đua với thời gian” để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Trang trại phong điện Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
  • Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) sử dụng thiết bị bay không người lái điều khiển từ xa (UAV) kèm thiết bị ghi nhận hình ảnh và camera chuyên dụng để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện tại Truyền tải Điện Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
    Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) sử dụng thiết bị bay không người lái điều khiển từ xa (UAV) kèm thiết bị ghi nhận hình ảnh và camera chuyên dụng để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện tại Truyền tải Điện Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
  • Công nhân sản xuất, gia công linh kiện đo lường nhiệt độ của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) tại Khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
    Công nhân sản xuất, gia công linh kiện đo lường nhiệt độ của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) tại Khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  • Hơn 200 cán bộ, công nhân ngày đêm làm việc nhằm đảm bảo tiến độ thi công cầu Núi Đọ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Hơn 200 cán bộ, công nhân ngày đêm làm việc nhằm đảm bảo tiến độ thi công cầu Núi Đọ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Khvatec Thái Nguyên (vốn Hàn Quốc) về dập, đúc, mạ, lắp ráp các linh kiện điện tử phục vụ cho ngành công nghiệp điện tử. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Khvatec Thái Nguyên (vốn Hàn Quốc) về dập, đúc, mạ, lắp ráp các linh kiện điện tử phục vụ cho ngành công nghiệp điện tử. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật nông nghiệp Lâm Đồng thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình dự án và chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật nông nghiệp Lâm Đồng thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình dự án và chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Phòng đào tạo công nhân bậc cao của Nhà máy điện thoại Samsung Thái Nguyên. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
    Phòng đào tạo công nhân bậc cao của Nhà máy điện thoại Samsung Thái Nguyên. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
  • Lễ phóng vệ tinh viễn thông Vinasat-2 do tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đầu tư vào quỹ đạo địa tĩnh ở vị trí 131,8 độ Đông bằng tên lửa Arian 5 (của Công ty Vận tải hàng không vũ trụ châu Âu Arianespace) từ bãi phóng Kouru (Guyana- Nam Mỹ), năm 2012. Ảnh: Đức Tám- TTXVN
    Lễ phóng vệ tinh viễn thông Vinasat-2 do tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đầu tư vào quỹ đạo địa tĩnh ở vị trí 131,8 độ Đông bằng tên lửa Arian 5 (của Công ty Vận tải hàng không vũ trụ châu Âu Arianespace) từ bãi phóng Kouru (Guyana- Nam Mỹ), năm 2012. Ảnh: Đức Tám- TTXVN
  • Giai cấp công nhân Việt Nam nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. Trong ảnh: Kỹ sư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng lúa bằng thiết bị bay không người lái (drone) cho bà con nông dân tham quan thực tế. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Giai cấp công nhân Việt Nam nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. Trong ảnh: Kỹ sư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng lúa bằng thiết bị bay không người lái (drone) cho bà con nông dân tham quan thực tế. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay phát triển mạnh mẽ về số lượng, cơ cấu, trình độ, tay nghề, bản lĩnh chính trị,… Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân thể hiện và khẳng định vị thế của người chủ đất nước, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN