Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 6/6 – 12/6/2026)

  • Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Tòa nhà bị phá hủy trong động đất ở thành phố General Santos, ngày 8/6. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Tòa nhà bị phá hủy trong động đất ở thành phố General Santos, ngày 8/6. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Tuyến đường bị phá hủy do động đất ở thành phố General Santos, ngày 9/6. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Tuyến đường bị phá hủy do động đất ở thành phố General Santos, ngày 9/6. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Căn nhà bị phá hủy do động đất ở thành phố General Santos, ngày 10/6. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Căn nhà bị phá hủy do động đất ở thành phố General Santos, ngày 10/6. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Lở đất do động đất ở tỉnh Sarangani, ngày 11/6. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Lở đất do động đất ở tỉnh Sarangani, ngày 11/6. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Tuyến đường ở thành phố Glan, tỉnh Sarangani bị phá hủy trong trận động đất. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Tuyến đường ở thành phố Glan, tỉnh Sarangani bị phá hủy trong trận động đất. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Tòa chung cư ở thành phố Glan, tỉnh Sarangani bị phá hủy trong trận động đất. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 8/6/2026, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,8 đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, làm ít nhất 53 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tâm chấn của động đất cách thành phố General Santos của Philippines khoảng 58 km và độ sâu chấn tiêu là 57km. Viện Núi lửa và địa chấn Philippines cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 1,4 m sau động đất. Công tác cứu nạn cứu hộ ngay lập tức được triển khai. Ảnh: Tòa chung cư ở thành phố Glan, tỉnh Sarangani bị phá hủy trong trận động đất. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 7/6/2026, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp ở London ngày 7/6/2026. Ảnh: AA/TTXVN
    Ngày 7/6/2026, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp ở London ngày 7/6/2026. Ảnh: AA/TTXVN
  • Ngày 7/6/2026, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp ở London ngày 7/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 7/6/2026, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp ở London ngày 7/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 7/6/2026, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp ở London ngày 7/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 7/6/2026, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho tiến trình hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp ở London ngày 7/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp ở Brussels ngày 10/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp ở Brussels ngày 10/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo sau hội nghị, tại Brussels ngày 10/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo sau hội nghị, tại Brussels ngày 10/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tại lễ ký. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tại lễ ký. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tại lễ ký. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 10/6/2026, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch, dựa trên luật lệ. Ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tại lễ ký. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Ngày 11/6/2026, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2023, thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 2,25%, nhằm xoa dịu sức ép lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Ảnh: Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong cuộc họp báo công bố về chính sách lãi suất, tại Frankfurt, Đức ngày 11/6/2026. THX/TTXVN
    Ngày 11/6/2026, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2023, thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 2,25%, nhằm xoa dịu sức ép lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Ảnh: Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong cuộc họp báo công bố về chính sách lãi suất, tại Frankfurt, Đức ngày 11/6/2026. THX/TTXVN
  • Ngày 11/6/2026, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2023, thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 2,25%, nhằm xoa dịu sức ép lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Ảnh: Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong cuộc họp báo công bố về chính sách lãi suất, tại Frankfurt, Đức ngày 11/6/2026. THX/TTXVN
    Ngày 11/6/2026, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2023, thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 2,25%, nhằm xoa dịu sức ép lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Ảnh: Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong cuộc họp báo công bố về chính sách lãi suất, tại Frankfurt, Đức ngày 11/6/2026. THX/TTXVN
  • Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: THX/TTXVN
    Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: THX/TTXVN
    Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Nữ ca sĩ Shakira khuấy động bầu không khí tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico. THX/TTXVN
    Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Nữ ca sĩ Shakira khuấy động bầu không khí tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico. THX/TTXVN
  • Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp báo trước lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. THX/TTXVN
    Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp báo trước lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. THX/TTXVN
  • Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Linh vật World Cup 2026 gồm nai sừng tấm Maple (Canada), báo đốm Zayu (Mexico) và đại bàng đầu trắng Clutch (Mỹ) trình diễn trong lễ khai mạc tại Mexico. THX/TTXVN
    Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Linh vật World Cup 2026 gồm nai sừng tấm Maple (Canada), báo đốm Zayu (Mexico) và đại bàng đầu trắng Clutch (Mỹ) trình diễn trong lễ khai mạc tại Mexico. THX/TTXVN
  • Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Nhân vật Labubu dễ thương xuất hiện trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. THX/TTXVN
    Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Nhân vật Labubu dễ thương xuất hiện trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico. THX/TTXVN
  • Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Các nghệ sĩ trong trang phục mang đậm bản sắc văn hóa Mỹ Latinh trình diễn tại lễ khai mạc ở Mexico. THX/TTXVN
    Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Các nghệ sĩ trong trang phục mang đậm bản sắc văn hóa Mỹ Latinh trình diễn tại lễ khai mạc ở Mexico. THX/TTXVN
  • Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Rước quốc kỳ của các nước có đội tuyển tham dự World Cup 2026 tại lễ khai mạc ở Mexico. THX/TTXVN
    Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh: Rước quốc kỳ của các nước có đội tuyển tham dự World Cup 2026 tại lễ khai mạc ở Mexico. THX/TTXVN
Thế giới trong tuần đã trải qua một số sự kiện nổi bật: Tái diễn giao tranh Mỹ-Iran khi kết quả đàm phán chưa ngã ngũ; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên; Động đất có độ lớn 7,8 ở Philippines, ít nhất 53 người thiệt mạng; Anh - Pháp - Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine; EU và Hàn Quốc ký hiệp định thương mại kỹ thuật số; ECB lần đầu tăng lãi suất trong ba năm qua; Khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tếVăn hóa xã hội

Tin mới

TTXVN