Thông Tấn Xã Việt Nam
05/10/2026 - 21:44’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học đoạt giải Nobel Y Sinh 2026
Lễ công bố giải Nobel Y Sinh 2026 thuộc về 3 nhà khoa học Karl Deisseroth (Mỹ), Peter Hegemann và Georg Nagel (Đức) vì những phát hiện liên quan đến công nghệ quang di truyền học, tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm ngày 5/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Chân dung các nhà khoa học (từ trái sang) đoạt giải Nobel Y Sinh 2026 Karl Deisseroth (Mỹ), Peter Hegemann và Georg Nagel (Đức) vì những phát hiện liên quan đến công nghệ quang di truyền học. Ảnh: AA/TTXVN phát
Ảnh thời sự quốc tế
Kinh tế - KH - CN
Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học đoạt giải Nobel Y Sinh 2026
3 giờ trước
|
TTXVN
Ba nhà khoa học gồm Karl Deisseroth, Đại học Stanford/Viện Y khoa Howard Hughes của Mỹ và Peter Hegemann (Đại học Humboldt Berlin) và Georg Nagel (Đại học Würzburg) của Đức đã mở màn mùa giải Nobel 2026 bằng giải Nobel Y Sinh với những phát hiện liên quan đến công nghệ quang di truyền học. Công nghệ quang di truyền học là phương pháp cho phép làm rõ cách các tế bào thần kinh hình thành ký ức, cảm xúc và hành vi trong não bộ sống. Hai nhà khoa học Peter Hegemann và Georg Nagel đã phát hiện ra một loại protein đặc biệt mang tên channelrhodopsin trong một loài tảo đơn bào. Sau đó, nhà khoa học Karl Deisseroth đã ứng dụng kỹ thuật biến đổi loại protein này thành một “công tắc” điều khiển tế bào thần kinh bằng ánh sáng. Công trình nghiên cứu của họ được đánh giá đã đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới trong ngành thần kinh học. Ảnh: AA, THX/TTXVN phát
Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học đoạt giải Nobel Y Sinh 2026
Ba nhà khoa học gồm Karl Deisseroth, Đại học Stanford/Viện Y khoa Howard Hughes của Mỹ và Peter Hegemann (Đại học Humboldt Berlin) và Georg Nagel (Đại học Würzburg) của Đức đã mở màn mùa giải Nobel 2026 bằng giải Nobel Y Sinh với những phát hiện liên quan đến công nghệ quang di truyền học. Công nghệ quang di truyền học là phương pháp cho phép làm rõ cách các tế bào thần kinh hình thành ký ức, cảm xúc và hành vi trong não bộ sống. Hai nhà khoa học Peter Hegemann và Georg Nagel đã phát hiện ra một loại protein đặc biệt mang tên channelrhodopsin trong một loài tảo đơn bào. Sau đó, nhà khoa học Karl Deisseroth đã ứng dụng kỹ thuật biến đổi loại protein này thành một “công tắc” điều khiển tế bào thần kinh bằng ánh sáng. Công trình nghiên cứu của họ được đánh giá đã đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới trong ngành thần kinh học. Ảnh: AA, THX/TTXVN phát
Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học đoạt giải Nobel Y Sinh 2026
Ba nhà khoa học gồm Karl Deisseroth, Đại học Stanford/Viện Y khoa Howard Hughes của Mỹ và Peter Hegemann (Đại học Humboldt Berlin) và Georg Nagel (Đại học Würzburg) của Đức đã mở màn mùa giải Nobel 2026 bằng giải Nobel Y Sinh với những phát hiện liên quan đến công nghệ quang di truyền học. Công nghệ quang di truyền học là phương pháp cho phép làm rõ cách các tế bào thần kinh hình thành ký ức, cảm xúc và hành vi trong não bộ sống. Hai nhà khoa học Peter Hegemann và Georg Nagel đã phát hiện ra một loại protein đặc biệt mang tên channelrhodopsin trong một loài tảo đơn bào. Sau đó, nhà khoa học Karl Deisseroth đã ứng dụng kỹ thuật biến đổi loại protein này thành một “công tắc” điều khiển tế bào thần kinh bằng ánh sáng. Công trình nghiên cứu của họ được đánh giá đã đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới trong ngành thần kinh học. Ảnh: AA, THX/TTXVN phát
Ảnh
Ảnh thời sự quốc tế
Kinh tế - KH - CN
Tin mới