-
Nghi thức rước văn từ đình làng về lăng thờ thân phụ, thân mẫu Chử Đồng Tử…Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Lễ hội không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn thể hiện ý chí, khát vọng của người Việt về một quốc gia thái bình, thịnh vượng, đúng với tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức múa lễ chữ “Thiên - Hạ - Thái - Bình” được thực hiện bởi 24 thiếu niên tuổi từ 12 đến 15. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức rước văn từ đình làng về Lăng thờ thân phụ, thân mẫu Chử Đồng Tử…Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức rước văn từ đình làng về Lăng thờ thân phụ, thân mẫu Chử Đồng Tử…Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức rước văn từ đình làng về Lăng thờ thân phụ, thân mẫu Chử Đồng Tử…Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Thực hiện các nghi thức tế lễ tại lễ hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức múa lễ chữ “Thiên - Hạ - Thái - Bình” được thực hiện bởi 24 thiếu niên tuổi từ 12 đến 15. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Múa "lễ chữ" là một trong những nghi thức không thể thiếu trong lễ hội của làng Chử Xá. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Các thiếu niên trong làng trình diễn nhịp nhàng xếp thành bốn chữ “Thiên - Hạ - Thái - Bình” để dâng lên Đức Thánh, đồng thời gửi gắm ước vọng về một đất nước thịnh vượng, xã hội an hòa, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức rước văn từ đình làng về Lăng thờ thân phụ, thân mẫu Chử Đồng Tử…Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Thực hiện các nghi thức của lễ hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Lễ hội tại làng Chử Xá (Hà Nội) là minh chứng sống động cho nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể quốc gia. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Lễ hội tại làng Chử Xá (Hà Nội) là minh chứng sống động cho nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể quốc gia. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Lễ hội không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn thể hiện ý chí, khát vọng của người Việt về một quốc gia thái bình, thịnh vượng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Các nghi thức tế lễ trong lễ hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức múa lễ chữ “Thiên - Hạ - Thái - Bình” được thực hiện bởi 24 thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Rước "Chúc văn" ra đình làng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức tế lễ trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức rước văn từ đình làng về Lăng thờ thân phụ, thân mẫu Chử Đồng Tử…Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức rước văn từ đình làng về Lăng thờ thân phụ, thân mẫu Chử Đồng Tử…Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghi thức tế lễ trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN