Thông tấn xã Việt Nam

Văn hóa

  • 1
    Báo ảnh VN | 04/11/2019 16:48
    Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng và 3.000 bức ảnh rác thải tại Việt Nam

    Với chiếc máy ảnh, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Việt Hùng (Lekima Hùng) đãnbsp;đi dọc 7.000 km bờ biển, 100 cửa sông tại 28 tỉnh thành ở Việt Nam, ghi lại 3000 bức ảnh mang thông điệpnbsp;“Hãy cứu biển”,“Hãy hành động” nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi ngày. Với những nỗ lực đó, anh được Bộ Tài Nguyên Môi trường tặng danh hiệu Đại sứ đại dương xanh như mộtnbsp;sự ghi nhận của cộng đồng, người dân, xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, biển đảo của cá nhân Lekima Hùng.

  • 2
    Báo ảnh VN | 04/11/2019 16:48
    Jessica Minh Anh - người bùng nổ với những sàn thời trang không tưởng

    Làng thời trang thế giới dường như đã quá quen với các show diễn luôn được “đóng đinh” trên những sàn catwatlk nhàm chán ở trong nhà. Vì thế không lấy gì làm ngạc nhiên khi những ông lớn trong làng truyền thông thế giới như CNN, FOX, CNBC, ABC, CBS, Telemundo, ELLE, Harper's Bazaar, Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire, Paris Match… dậy sóng trước những show diễn không tưởng của siêu mẫu gốc Việt Jessica Minh Anh.

  • 3
    Báo ảnh VN | 04/11/2019 16:48
    NSƯT Trần Ly Ly - người nghệ sĩ cháy hết mình cho múa đương đại Việt Nam

    Với những đóng góp và dấu ấn đặc biệt trong Ballet và múa đương đại Việt Nam, Trần Ly Ly đã trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử 60 năm Nhà hát nhạc vũ Kịch Việt Nam và cũng là người phụ nữ nằm trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019, do tạp chí Forbes bình chọn ở lĩnh vực truyền thông - sáng tạo.

  • 4
    Báo ảnh VN | 04/11/2019 16:48
    Giấc mơ toán học của Phan Hà Dương

    Được phong danh hiệu Phó giáo sư (PGS) của Đại học Paris 7 khi mới tuổi 26, chị Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) hiện là người phụ nữ Việt Nam trẻ nhất nhận học hàm này. Để thực hiện giấc mơ toán học của mình, chị quyết định về Việt Nam và mới đây được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất 2018, ở lĩnh vực khoa học - giáo dục.

  • 5
    Báo ảnh VN | 04/11/2019 16:48
    Ths.Nguyễn Thu Hà và chế phẩm “vacxin” cho đất

    Trước thực trạng gia tăng diện tích đất nông nghiệp bạc màu, thoái hóa, Ths.Nguyễn Thu Hà (Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đã sáng chế ra chế phẩm vi sinh cải tạo đất. Chế phẩm này được ví như “vacxin” phòng bệnh, làm tăng sức đề kháng cho đất và mới đây đã đạt giải vàng khi tham dự Triển lãm quốc tế sáng chế của phụ nữ tổ chức tại Hàn Quốc.

  • 6
    VietnamPlus | 04/11/2019 16:46
    'Terminator: Dark Fate' không đạt kỳ vọng về doanh thu ngày đầu tiên

    Phần thứ 6 của thương hiệu phim giả tưởng kinh điển "Terminator" được lòng khán giả lẫn giới phê bình vì những yếu tố mới lạ và bất ngờ trong nội dung, song vẫn bám chặt cốt truyện từ trước đó.

  • 7
    DT&MN | 04/11/2019 16:38
    Nghệ nhân Tạ Thị Bích - người bền bỉ giữ lửa nghệ thuật chầu văn

    Gắn bó với nghệ thuật diễn xướng nghi lễ chầu văn từ hơn 40 năm nay, tiếng đàn, tiếng phách cùng những câu hát đã ngấm vào con người nghệ nhân Tạ Thị Bích Lộc, thủ nhang đền Cửa Đông, thành phố Lạng Sơn. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng bà vẫn lao động miệt mài để truyền lại đam mê hát chầu văn cho thế hệ trẻ.

  • 8
    DT&MN | 04/11/2019 16:38
    Lễ hội Oóc om bóc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019: Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer

    Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 5 đến ngày 11/11/2019) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc và sôi nổi.

  • 9
    DT&MN | 04/11/2019 16:38
    Tam Đường - nơi hội tụ sắc màu văn hóa

    Từ ngày 18-22/10, UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) tổ chức Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2019 với chủ đề “Tam Đường nơi hội tụ sắc màu văn hóa”. Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2019 là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên nhiên, con người Tam Đường gắn với quảng bá, phát triển du lịch. Qua đó góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

  • 10
    DT&MN | 04/11/2019 16:38
    Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần II

    Tối 18/10,“Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II" đã khai mạc tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo người dân đến từ các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên dự chương trình.

  • 11
    DT&MN | 04/11/2019 16:38
    Già A Lưu - Người kể sử thi Ba Na ở Kon Tum

    Là loại hình văn nghệ dân gian độc đáo, sử thi góp phần làm nên nét đẹp văn hóa của đồng bào các DTTS Tây Nguyên. Bây giờ, tuy không còn phổ biến như cồng chiêng, xoang hay các nhạc cụ truyền thống, song sử thi (tiếng Ba Na là hơ mon) vẫn được gìn giữ, tiếp nối niềm tự hào của thế hệ đi trước. Với hơ mon, gần cả cuộc đời, già A Lưu ở làng Kon Klor, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum (Kon Tum) vẫn nhớ...

  • 12
    DT&MN | 04/11/2019 16:38
    Thực hiện cắm mốc phân giới Di sản thế giới Tràng An

    Ngày 23/10, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đang phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức thi công cắm mốc giới Di sản thế giới Tràng An nhằm xác định ranh giới rõ ràng để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

  • 13
    DT&MN | 04/11/2019 16:38
    Đà Nẵng: Đầu tư gần 12 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ các di tích văn hóa

    Nhằm chống xuống cấp, hư hỏng, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, UBND thành phố Đà Nẵng đã duyệt chi gần 12 tỷ đồng để bảo tồn, tu bổ phục hồi các di tích gồm Đình Cẩm Toại, Nhà thờ tiền hiền làng Nại Hiên và Đình Phước Trường.

  • 14
    DT&MN | 04/11/2019 16:38
    Phum sóc Khmer Sóc Trăng sôi nổi tập luyện chờ Ngày khai hội đua ghe ngo

    Lễ hội Oóc om bóc-Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 sẽ được tỉnh Sóc Trăng tổ chức trong 7 ngày (từ ngày 5 - 11/11/2019), với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sôi nổi. Điểm nhấn của lễ hội chính là Giải Đua ghe ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 với hai nội dung thi đấu 1.000m đối với nữ và 1.200m đối với nam diễn ra trong hai ngày 10 - 11/11, trên sông Maspero (thành phố Sóc Trăng). Để chuẩn bị cho ngày khai hội, các đội ghe ngo cả nam lẫn nữ ở các phum sóc trên địa bàn tỉnh đang rất nỗ lực tập luyện với mong muốn đạt được thành tích cao, mang “cúp” vô địch về cho bổn sóc.

  • 15
    TT&VH | 04/11/2019 15:00
    Triển lãm 'Mây mưa' bày 50 tranh sơn dầu của 5 họa sĩ

    "Mây Mưa" là tên cuộc Triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam từ ngày 2/11 – 7/11/2019, của nhóm của 5 họa sĩ đến từ vùng đất cổ Sơn Tây gồm có: Lê Phi, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đinh Hồng Quân, Hoàng Sơn Tú, Nguyễn Tấn Phát.

  • 16
    VietnamPlus | 04/11/2019 14:44
    Bộ trang phục đình đám trong ''Grease'' có giá hơn 400.000 USD

    Bộ trang phục do nữ diễn viên Olivia Newton-John (trong vai Sandy) diện trong phân cảnh nhảy đôi với nam diễn viên John Travolta (vai Danny), đã được mua lại với giá 405.000 USD.

  • 17
    VietnamPlus | 04/11/2019 14:23
    Trình chiếu miễn phí 30 tác phẩm tham dự Liên hoan phim Việt Nam

    “Người bất tử,” “Tháng năm rực rỡ,” “Anh thầy ngôi sao” và nhiều tác phẩm khác sẽ được chiếu miễn phí trong khuôn khổ tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21.

  • 18
    TT&VH | 04/11/2019 11:00
    Khám phá Hồ Tây (kỳ 10): Nhà tranh, gốc liễu của Thạch Lam bên Hồ Tây

    Hồ Tây gắn liền với những văn sĩ tài hoa bậc nhất của thi đàn Việt Nam, từ Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, cho đến sau này là Thạch Lam, tác giả của “Hà Nội ba sáu phố phường”. Nhà văn yểu mệnh này có căn nhà soi bóng xuống Hồ Tây, đã đi vào thơ bạn bè mà không hề tô vẽ: Tây Hồ có danh sĩ/ Nhà thì ở nhà tranh/ Cửa trúc cài phên gió/ Trước thềm bóng liễu xanh…”

  • 19
    TTXVN | 04/11/2019 09:41
    15 năm làn sóng điện không bao giờ tắt

    Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP), Nội san Thông tấn xin trích đăng bài viết của nhà báo Đỗ Văn Ba (1924 - 2009), nguyên Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Phụ trách TTXGP về những khó khăn trong buổi đầu thành lập và những nỗ lực, hy sinh của phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, điện báo viên để duy trì làn sóng điện TTXGP trong suốt 15 năm thực hiện sứ mệnh lịch sử.

  • 20
    TTXVN | 04/11/2019 09:38
    Kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 -12/10/2019): Duy trì mạch thông tin trên chiến trường

    Sau một thời gian ngắn chuẩn bị lực lượng và phương tiện, đúng 19 giờ ngày 12/10/1960, tại khu rừng Chàng Riệc (Tây Ninh), Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) đã phát đi bản tin đầu tiên, đánh dấu sự ra đời và thực hiện sứ mệnh thông tin vẻ vang, anh dũng trên mặt trận, duy trì mạch thông tin thông suốt, kịp thời về cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân miền Nam vì hòa bình thống nhất nước nhà đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

Tin mới