Môi trường Australia khẩn cấp sơ tán dân do cháy rừng nghiêm trọng tại Perth Trong cảnh báo khẩn cấp được ban hành lúc 13h45, toàn bộ cư dân khu vực Gnangara, cách trung tâm Perth khoảng 20 km về phía Bắc, phải lập tức rời đi nếu điều kiện cho phép.Cháy rừng ở Indonesia diễn biến nghiêm trọng bất chấp mưa nhiều hơn vào mùa khôMỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời “ Cơn sốt vàng”“Giặc lửa” gây thiệt hại nghiêm trọng tại Australia 28/01/2026 17:16 | VietnamPlus Nga: Núi lửa ở Kamchatka phun trào, tạo ra cột tro bụi cao vài km 28/01/2026 17:15 | VietnamPlus Động đất mạnh 6,0 làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines 28/01/2026 15:54 | VietnamPlus 2 bộ “bắt tay” triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai 28/01/2026 14:27 | VietnamPlus 1 VietnamPlus | 14/02/2020 18:22 Trong 10 ngày tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, Hà Nội có rét đậm Từ 14-23/2, nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời rét, khu vực Hà Nội từ đêm 15-20/2, có mưa, mưa rào rải rác, riêng ngày 16-18/2 trời rét đậm. 2 VietnamPlus | 14/02/2020 17:57 Rừng thông trên tuyến Đà Lạt-Nha Trang bị chặt phá làm nương rẫy Do địa hình đèo núi hoang vắng, khu rừng thông nằm dọc hai bên Quốc lộ 27C nối phố núi Đà Lạt với phố biển Nha Trang đã bị nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư đến để khai hoang làm nương rẫy. 3 VietnamPlus | 14/02/2020 17:11 Gấp rút triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Để đảo đảm chất lượng kiểm kê đất đai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 4 VietnamPlus | 14/02/2020 16:15 Biến đổi khí hậu: Báo động về rạn san hô lớn thứ hai thế giới Theo công trình nghiên cứu đối với 286 rạn san hô tại Mexico, Belize, Guatemala và Honduras, rạn san hô Mesoamerica Barrier đã bị yếu đi kể từ năm 2006. 5 VietnamPlus | 14/02/2020 14:23 Cao Bằng: Xảy ra trận động đất cường độ 2,8 tại huyện Trùng Khánh Sáng nay, 14/2, một trận động đất cường độ 2,8 đã xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đây là trận động đất thứ 5 được ghi nhận và công bố từ đầu năm 2020 đến nay. 6 VietnamPlus | 14/02/2020 11:24 Thế giới vừa trải qua tháng Một nóng nhất trong lịch sử Nhiệt độ bề mặt đất liền và đại dương toàn cầu trong tháng Một vừa qua đã tăng 1,14 độ C so với nhiệt độ trung bình của tháng Một trong thế kỷ 20, vượt qua mức nhiệt kỷ lục trước đó. 7 VietnamPlus | 14/02/2020 10:33 Tiền Giang: Đầu tư khẩn cấp hơn 7,6 tỷ đồng cho công trình chống mặn Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quyết định tạm ứng 7,68 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước năm 2020 cho các xã thi công khẩn cấp các công trình phòng, chống xâm nhập mặn. 8 VietnamPlus | 14/02/2020 10:20 Tăng cường phối hợp liên ngành quản lý nhập khẩu phế liệu Trong thời gian qua hoạt động nhập khẩu, mua bán phế liệu ở Việt Nam có chiều hướng tăng mạnh, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường sống. 9 VietnamPlus | 14/02/2020 08:44 Tìm giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế nhựa tại Việt Nam Để nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động tái chế nhựa tại Việt Nam, cần phải thực thi đồng bộ nhiều giải pháp cả về pháp lý và kinh tế, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng. 10 VietnamPlus | 14/02/2020 06:35 Miền Bắc đón nắng ấm trước đợt không khí lạnh mới Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Từ ngày 16/2, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. 11 VietnamPlus | 13/02/2020 20:05 Quảng Bình: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm Đây là loài động vật thuộc nhóm IIB được quy định trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 12 VietnamPlus | 13/02/2020 19:32 Động đất có độ lớn 6,9 ngoài khơi quần đảo tranh chấp giữ Nga và Nhật Theo USGS, trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tại vùng biển cách quần đảo trên 99km về phía Đông Nam, với tâm chấn ở độ sâu 143km. 13 VietnamPlus | 13/02/2020 19:28 Yêu cầu thu gom, xử lý khẩu trang thải bỏ để phòng dịch COVID-19 -PV Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường biện pháp quản lý chất thải, trong đó có khẩu trang y tế để phòng, chống chống dịch COVID-19 (nCoV). 14 VietnamPlus | 13/02/2020 16:48 Vứt khẩu trang ra vỉa hè, đường phố có thể bị phạt đến 7 triệu đồng Hành vi vứt rác thải sinh hoạt sinh, khẩu trang y tế bừa bãi ở nơi công cộng, không đúng nơi quy định như vỉa hè, đường phố có thể sẽ bị xử phat hành chính lên đến 7 triệu đồng. 15 VietnamPlus | 13/02/2020 15:48 Na Uy đi trước 10 năm so với các nước EU về chống rác thải nhựa Bí quyết giúp Na Uy có bước tiến vượt bậc trong nỗ lực bảo vệ môi trường là nhờ áp dụng rộng rãi hệ thống "đặt cọc," theo đó, người dân phải trả thêm một khoản tiền khi mua đồ uống đóng chai nhựa. 16 VietnamPlus | 13/02/2020 15:41 Thế giới mất 8 tỷ USD mỗi ngày do ô nhiễm từ đốt nhiên liệu hóa thạch Ô nhiễm không khí toàn cầu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ gây tổn thất 8 tỷ USD mỗi ngày, nhiều hơn 3% giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra hàng ngày. 17 VietnamPlus | 13/02/2020 14:37 BP cam kết đạt mục tiêu không khí thải CO2 vào năm 2050 BP thông báo mục tiêu giảm lượng phát thải khí CO2 xuống 0 sẽ bao gồm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng như lượng khí phát sinh từ dầu và khí đốt mà tập đoàn sản xuất. 18 VietnamPlus | 13/02/2020 09:16 Ứng phó biến đổi khí hậu ở ĐBSCL: Đẩy mạnh liên kết vùng Việc thực hiện liên kết vùng đươc coi là một trong những giải pháp quan trọng trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. 19 VietnamPlus | 13/02/2020 06:47 Bắc Bộ: mưa phùn vào đêm, trưa chiều trời nắng, Hà Nội se lạnh Ngày 13/2, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét; trưa chiều giảm mây trời nắng. 20 VietnamPlus | 12/02/2020 20:39 Từ đêm 12-22/2, Bắc và Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa, trời rét Thủ đô Hà Nội đêm 12 và ngày 13/2, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét; còn từ ngày 16-18/2 trời rét đậm. 831 832 833 834 835