Môi trường Brazil đầu tư 146 triệu USD phát triển rừng bền vững ở khu vực Amazon Tổng thống Lula da Silva nhấn mạnh chương trình “Liên minh với các địa phương nhằm giảm nạn phá rừng và cháy rừng ở Amazon” là một phần trong cam kết xóa bỏ nạn phá rừng ở Brazil vào năm 2030. 2 giờ trước | VietnamPlus Biến đổi khí hậu sẽ khiến thế giới tổn thất 38.000 tỷ USD mỗi năm vào năm 2050 2 giờ trước | VietnamPlus Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi 4 giờ trước | VietnamPlus Thái Bình: Khẩn trương xử lý sự cố rò rỉ khí amoniac 19/04/2024 20:56 | VietnamPlus 1 VietnamPlus | 02/11/2019 22:13 Thanh Hóa đến Bình Thuận chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và Tây Nguyên chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. 2 VietnamPlus | 02/11/2019 18:36 Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, một số tỉnh có mưa rất to Từ đêm 2/11 đến khoảng ngày 5/11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to 3 VietnamPlus | 02/11/2019 10:29 Mỹ: Xuất hiện đám cháy rừng mới và khó kiểm soát tại bang California Đám cháy Maria bùng phát tối 31/10 tại hạt Ventura, cách thành phố Los Angeles khoảng 105km về phía Tây Bắc và mạnh dần lên trong đêm do tác động của gió, đe dọa khoảng 2.300 công trình. 4 VietnamPlus | 02/11/2019 08:39 Bộ TN-MT bác tin Đồng bằng sông Cửu Long bị ‘‘xóa sổ’’ vào năm 2050 Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tin vào năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị “xoá sổ" chỉ dựa trên các giả định cực đoan, chưa đủ cơ sở. 5 VietnamPlus | 02/11/2019 08:38 Quảng Nam, Đà Nẵng mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất Dự báo ngày và đêm 2/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi 6 VietnamPlus | 01/11/2019 19:29 Bộ TN-MT nhận trách nhiệm việc lùi thu tiền cấp quyền khoáng sản Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, nếu bây giờ cho lùi thời hạn hay cho miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì người dân sẽ được hưởng lợi. 7 VietnamPlus | 01/11/2019 18:03 Cơn bão số 5 khiến 1 người mất tích, nhiều tỉnh thiệt hại nặng Tính đến 8 giờ ngày 1/11, bão số 5 và hoàn lưu sau bão đã làm một người mất tích, 14 người bị thương (tại tỉnh Quảng Ngãi), 2.114 ngôi nhà hư hỏng, 200 ngôi nhà bị ngập. 8 VietnamPlus | 01/11/2019 17:53 Tây Ban Nha xác nhận muốn đăng cai Thượng đỉnh COP 25 thay Chile Chính phủ Tây Ban Nha xác nhận Thủ tướng Pedro Sanchez đã đưa ra đề nghị căn cứ vào thời gian còn lại ngắn và tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng COP 25 diễn ra bình thường. 9 VietnamPlus | 01/11/2019 17:50 Từ 4-6/11 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới đi vào Trung Bộ Từ khoảng ngày 3/11, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trên khu vực giữa Biển Đông, trên giải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp. 10 VietnamPlus | 01/11/2019 17:48 Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa to, Hà Nội lạnh về đêm và sáng Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ; ngày 2/11 mưa giảm dần. 11 VietnamPlus | 01/11/2019 16:30 Những bất cập tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau bình quân mỗi ngày tiếp nhận trên 200 tấn rác nhưng nhà máy chỉ phân loại được khoảng 40 tấn/ngày, chủ yếu bằng phương pháp thủ công. 12 VietnamPlus | 01/11/2019 15:47 Đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông năm nay sẽ xuất hiện vào tháng Một Dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có 2-3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Trung Bộ và Nam Bộ nước ta. 13 VietnamPlus | 01/11/2019 14:59 EU tiến gần lộ trình hoàn thành mục tiêu cắt giảm khí thải Theo báo cáo, hiện EU đang trong lộ trình giúp giảm khí thải vào năm 2030 xuống mức thấp hơn 30% so với mức thải của năm 1990. 14 VietnamPlus | 01/11/2019 14:47 Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam Mưa lũ đã cuốn trôi cầu phao dân sinh nối từ xã Xuân Thủy qua xã Mỹ Thủy, gây xói lở trên 3.200m chiều dài đê kè ở Quảng Bình. Nhiều khu vực bờ biển ở tỉnh Quảng Nam cũng bị sạt lở nghiêm trọng. 15 VietnamPlus | 01/11/2019 14:30 Kêu gọi hành động trước tình trạng tan băng và khủng hoảng nước Các đại biểu đã xác định được những hành động ưu tiên để hỗ trợ phát triển bền vững, giảm thiểu nguy cơ thảm họa, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng núi cao và hạ lưu. 16 VietnamPlus | 01/11/2019 13:59 Nhiều vùng ở Kon Tum thiệt hại nặng do mưa lớn sau cơn bão số 5 Hàng chục ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị tốc mái và hư hỏng, nhiều tuyết đường giao thông nông thôn bị sạt lở làm ách tắc giao thông, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. 17 VietnamPlus | 01/11/2019 12:34 Mỹ: Bùng phát các đám cháy rừng mới ở bang California Theo lực lượng cứu hỏa hạt San Bernardino, bang California vụ cháy có tên Hillside đã thiêu rụi một diện tích 80ha, 6 ngôi nhà và buộc 1.300 người phải sơ tán. 18 VietnamPlus | 01/11/2019 12:05 Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng về ứng phó mưa lũ và bão Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về ứng phó với mưa bão, khắc phục hậu quả bão số 5. 19 VietnamPlus | 01/11/2019 10:18 Australia: 6 công ty khai thác than thải 551 triệu tấn CO2 Năm 2018, 6 công ty khai thác than lớn nhất của Australia có liên quan tới 551 triệu tấn CO2 thải vào khí quyển, cao hơn so với tổng lượng khí thải từ tất cả các hoạt động trong nước là 534 triệu tấn. 20 VietnamPlus | 01/11/2019 09:27 LHQ cảnh báo khủng hoảng lương thực tại Vành đai khô hạn Trung Mỹ Vành đai khô hạn Trung Mỹ là một trong những khu vực chịu tác động của biến đổi khí hậu nặng nề nhất trên thế giới, trong khi đó người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp. 640 641 642 643 644