Thông tấn xã Việt Nam

Sức khỏe

  • Trong ảnh: Giáo sư Trần Đông A, cố vấn Đơn vị ghép tạng thuộc Bệnh viện Nhi đồng 2 phát biểu. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

  • Trong ảnh: Giáo sư, Tiến sỹ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia phát biểu ủng hộ sự hợp tác liên viện trong điều phối, ghép tạng. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

  • Trong ảnh: Đại diện 3 bệnh viện: Chợ Rẫy, Thống Nhất, Nhi đồng 2 ký kết hợp tác triển khai đề án điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo chiều 16/10. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Chú Thích ảnh:

[16/10/2018 20:33:24] Chiều 16/10, Ban giám đốc 3 bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ CHí Minh gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ký kết Đề án Thực hiện mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo. Nội dung ký kết nhấn mạnh, các bệnh nhi cần ghép tạng là đối tượng được ưu tiên đầu tiên mỗi khi có nguồn tạng hiến từ người cho chết não và người tim ngừng đập. Đây được xem là hy vọng bổ sung thêm nguồn tạng hiến cho trẻ em trong bối cảnh pháp luật Việt Nam vẫn quy định không được lấy tạng từ trẻ em, kể cả trẻ đã chết não, tim ngừng đập.

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới