Thông tấn xã Việt Nam

  • Phiên chợ bò Mèo Vạc không có cảnh chèo kéo mua và bán, người dân dắt bò ra chợ nếu được giá thì bán, không được giá vui vẻ dắt bò về để phiên chợ sau. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

  • Người dân ở các xã của huyện Mèo Vạc tấp nập dắt bò về chợ thị trấn từ sớm. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

  • Chợ bò Mèo Vạc gắn liền với hình ảnh của một vùng quê còn nhiều khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang đang từng ngày vươn lên thoát nghèo bằng chăn nuôi bò hàng hóa. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

  • Tại phiên chợ này không có cảnh chèo kéo mua và bán. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

  • Chợ bò Mèo Vạc là phiên chợ buôn bán bò lớn nhất của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

  • Vào các ngày phiên chợ Chủ nhật, người dân các xã của huyện Mèo Vạc tấp nập dắt bò về chợ thị trấn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

  • Trong phiên chợ bò Mèo Vạc không có cảnh chèo kéo mua và bán. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

  • Chợ bò nằm ở trung tâm thị trấn Mèo Vạc, tại khu sân vận động của huyện. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Chợ bò nằm ở trung tâm thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang). Chợ họp vào ngày phiên Chủ nhật (và vào ngày Thứ Bảy đối với những người ở xa). Đây không chỉ là nơi trao đổi, mua bán bò giữa người dân các xã của huyện vùng cao Mèo Vạc và thương lái từ dưới xuôi lên (chủ yếu là ở Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên...) mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, tâm tình giữa những người bạn. Chợ thường kéo dài trong buổi sáng, nhưng cũng có khi cả ngày, tạo nên nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, chủ yếu là đồng bào Mông trên vùng Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới