-
Các vận động viên chuẩn bị xuất phát, tham gia cuộc tranh tài vượt lên đỉnh Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Các vận động viên chuẩn bị xuất phát, tham gia cuộc tranh tài vượt lên đỉnh Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Đông đảo vận động viên tham gia cuộc thi leo núi trên tuyến đường truyền thống lên đỉnh Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Đông đảo vận động viên tham gia cuộc thi leo núi trên tuyến đường truyền thống lên đỉnh Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Cuộc thi leo núi lên đỉnh Thái Sơn đã tạo ra điểm nhấn về thể thao, văn hóa, du lịch và giao lưu quốc tế. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Cuộc thi leo núi lên đỉnh Thái Sơn đã tạo ra điểm nhấn về thể thao, văn hóa, du lịch và giao lưu quốc tế. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Các vận động viên chinh phục cung đường lên Thái Sơn trong khuôn khổ Lễ hội leo núi quốc tế Thái An lần thứ 40. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Các vận động viên chinh phục cung đường lên Thái Sơn trong khuôn khổ Lễ hội leo núi quốc tế Thái An lần thứ 40. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Các vận động viên tham gia Lễ hội leo núi quốc tế Thái An lần thứ 40 tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Các vận động viên tham gia Lễ hội leo núi quốc tế Thái An lần thứ 40 tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Bia đá và các tác phẩm khắc đá là những dấu tích văn hóa đặc sắc được lưu giữ trên Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Bia đá và các tác phẩm khắc đá là những dấu tích văn hóa đặc sắc được lưu giữ trên Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
13.000 vận động viên đến từ 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố của Trung Quốc tham dự sự kiện. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
13.000 vận động viên đến từ 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố của Trung Quốc tham dự sự kiện. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Đỉnh Ngọc Hoàng, điểm cao nhất của Thái Sơn, nơi đã có 13 đời hoàng đế Trung Quốc trực tiếp lên thực hiện nghi lễ phong thiện hoặc tế tự. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Đỉnh Ngọc Hoàng, điểm cao nhất của Thái Sơn, nơi đã có 13 đời hoàng đế Trung Quốc trực tiếp lên thực hiện nghi lễ phong thiện hoặc tế tự. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Đài Miếu – quần thể kiến trúc cổ gắn với lịch sử và tín ngưỡng thờ Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Đài Miếu – quần thể kiến trúc cổ gắn với lịch sử và tín ngưỡng thờ Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Cảnh quan núi non trùng điệp tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của núi Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Cảnh quan núi non trùng điệp tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của núi Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Biểu diễn thực cảnh “Trung Hoa Thái Sơn – Đại điển Phong Thiện”, tái hiện lại quá trình lịch sử của Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Biểu diễn thực cảnh “Trung Hoa Thái Sơn – Đại điển Phong Thiện”, tái hiện lại quá trình lịch sử của Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Du khách chinh phục những bậc đá trên hành trình khám phá Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Du khách chinh phục những bậc đá trên hành trình khám phá Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Thái Sơn trở thành điểm hội tụ của thể thao, văn hóa, du lịch và giao lưu quốc tế nhân Lễ hội leo núi quốc tế Thái An lần thứ 40. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Thái Sơn trở thành điểm hội tụ của thể thao, văn hóa, du lịch và giao lưu quốc tế nhân Lễ hội leo núi quốc tế Thái An lần thứ 40. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Các tác phẩm nổi tiếng của các đại thi hào được khắc trên Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Các tác phẩm nổi tiếng của các đại thi hào được khắc trên Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Đài khí tượng cổ, một trong những công trình kiến trúc được xây dựng trên đỉnh Thái Sơn cách đây gần 100 năm. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Đài khí tượng cổ, một trong những công trình kiến trúc được xây dựng trên đỉnh Thái Sơn cách đây gần 100 năm. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Vận động viên vượt qua các bậc đá trên tuyến đường lên đỉnh Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Vận động viên vượt qua các bậc đá trên tuyến đường lên đỉnh Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Du khách chinh phục những bậc đá trên hành trình khám phá Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Du khách chinh phục những bậc đá trên hành trình khám phá Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Các công trình kiến trúc cổ hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên tại Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Các công trình kiến trúc cổ hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên tại Thái Sơn. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
-
Các vận động viên xuất phát tại sân vận động Lâm Tiêu trong cuộc thi leo núi Thái Sơn lần thứ 40. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc
Các vận động viên xuất phát tại sân vận động Lâm Tiêu trong cuộc thi leo núi Thái Sơn lần thứ 40. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc