Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Cảng Nam Đình Vũ ngày càng nâng cao năng lực hệ sinh thái và Logictics để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

  • Vận chuyển gạo xuất khẩu ở nhà máy của Công ty TNHH gạo Vinh Phát (tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Nam Đình Vũ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

  • Đóng gói gạo xuất khẩu ở nhà máy của Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Xe container vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng Nam Đình Vũ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

  • Cảng Nam Đình Vũ có công suất thiết kế cả 3 giai đoạn là 2 triệu TEU/năm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Hoạt động bốc dỡ, giao nhận container tại cảng Nam Đình Vũ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Cảng Nam Đình Vũ có công suất thiết kế cả 3 giai đoạn là 2 triệu TEU/năm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Đóng gói gạo xuất khẩu ở nhà máy của Công ty TNHH gạo Vinh Phát (An Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Đóng gói gạo xuất khẩu ở nhà máy của Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Công ty TNHH MTV gạo Thoại Sơn (Tập đoàn Lộc Trời) ở xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang phấn đấu hết năm 2024 đạt. 60.000 tấn gạo thành phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Bãi chứa container của cảng Nam Đình Vũ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Mỗi năm, Công ty sản xuất đồ gỗ Hiệp Long, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xuất khẩu đồ gỗ nội, ngoại thất sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông, đạt kim ngạch khoảng 20 triệu USD. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Đóng gói gạo xuất khẩu ở nhà máy của Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Hiện nay, cầu tàu cảng Nam Đình Vũ có chiều dài cầu tàu 880m. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Sản xuất ván gỗ MDF xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Australia, Thái Lan ở Công ty TNHH xây dựng và sản xuất MDF Hải Dương, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Vận chuyển gạo phục vụ thị trường trong nước ở nhà máy gạo Hạnh Phúc (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Tàu chở hàng xuất nhập khẩu neo đậu ở cảng dịch vụ tổng hợp trên sông Sài Gòn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

  • Đưa nguyên liệu gạo vào chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu ở nhà máy gạo Hạnh Phúc (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Tàu mẹ siêu trọng cập cảng quốc tế Gemalink. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

  • Xe đầu kéo chở hàng xuất nhập khẩu ở cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

  • Sản phẩm gạo xuất khẩu của Công ty TNHH gạo Vinh Phát (An Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Sản xuất ván gỗ MDF xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Australia, Thái Lan ở Công ty TNHH xây dựng và sản xuất MDF Hải Dương, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Sản xuất ván gỗ MDF xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Australia, Thái Lan ở Công ty TNHH xây dựng và sản xuất MDF Hải Dương, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông ở Công ty sản xuất đồ gỗ Hiệp Long, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Cảng Nam Đình Vũ ngày càng nâng cao năng lực hệ sinh thái và logistics để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

  • Công ty sản xuất đồ gỗ Hiệp Long, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, mỗi năm xuất khẩu đồ gỗ nội, ngoại thất sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông, đạt kim ngạch khoảng 20 triệu USD. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Đưa nguyên liệu gạo vào chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu ở nhà máy gạo Hạnh Phúc (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Bốc dỡ hàng hòa ở cảng dịch vụ tổng hợp trên sông Sài Gòn, quận 7. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

  • Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu ở Công ty sản xuất đồ gỗ Hiệp Long, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông ở Công ty sản xuất đồ gỗ Hiệp Long, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Mỗi năm, Công ty sản xuất đồ gỗ Hiệp Long, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xuất khẩu đồ gỗ nội, ngoại thất sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông, đạt kim ngạch khoảng 20 triệu USD. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Xe container vào nhận hàng tại cảng Nam Đình Vũ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

  • Sản xuất ván gỗ MDF xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Australia, Thái Lan ở Công ty TNHH xây dựng và sản xuất MDF Hải Dương, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

  • Hiện nay, cầu tàu cảng Nam Đình Vũ có chiều dài cầu tàu 880m. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

  • Xe đầu kéo chở hàng xuất nhập khẩu hoạt động trên cảng quốc tế Gemalink. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

  • Đưa nguyên liệu gạo vào chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu ở nhà máy gạo Hạnh Phúc (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Cụm cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng) có diện tích 65 ha, công suất thiết kế 2 triệu TEU/năm, là một trong những dự án cảng trọng điểm của Tập đoàn Gemadept. Khi hoàn thiện, đây sẽ là cảng sông có quy mô lớn nhất miền Bắc, đón được tàu container lên tới 48.000DWT. Hiện nay, cụm Cảng đã đưa vào vận hành 2 giai đoạn với diện tích là 42 ha, công suất 1,2 triệu TEU/năm. Theo kế hoạch, giai đoạn 3 sẽ được đưa vào khai thác từ cuối năm 2025. Năm 2024, cụm Cảng đặt mục tiêu khai thác 1,2 triệu TEU, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ sinh thái và logistics nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Hoàng Hiếu, Quốc Khánh - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới