Thông tấn xã Việt Nam

Du lịch

  • Đập chắn và hệ thống đóng - mở nước của hồ Xuân Dương được xây dựng nằm giữa 2 ngọn núi thuộc dãy rú Chạch và rú Ba Chạng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

  • Hồ Xuân Dương nằm phía Nam của xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An) được bao bọc bởi các dãy rú Dẻ, rú Lá, rú Chạch, rú Ba Chạng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

  • Những hòn đảo nhỏ, ốc đảo xanh mát nằm giữa mênh mông nước của hồ Xuân Hương. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

  • Giữa lòng hồ Xuân Dương có nhiều đảo “khóm cây mồ côi” nằm giữa mênh mông nước tạo nên những tiểu cảnh đẹp. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

  • Hồ Xuân Dương được người Pháp tiến hành xây dựng từ năm 1939 đến năm 1942 thì hoàn thành. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

  • Hoàng hôn trên lòng hồ Xuân Dương. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

  • Hồ Xuân Dương được tiếp nhận lượng nước lớn từ các khe, suối qua 2 dòng gọi là Truông Đông và Truông Tây nên quanh năm mực nước lòng hồ luôn trong xanh. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[20/04/2025 08:00:13] Hồ Xuân Dương (xã Diễn Phú) là 1 trong 3 hồ lớn nhất huyện Diễn Châu (Nghệ An), có tổng diện tích gần 340ha, dung tích 20 triệu m³ nước, được bao bọc bởi các dãy núi. Ngoài chức năng cung cấp nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 5 xã vùng phía Nam huyện Diễn Châu, hồ Xuân Dương còn là địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh núi đồi xanh tươi trùng điệp, khí hậu trong lành, mát mẻ, không gian hoang sơ nhưng bình yên, thơ mộng, hữu tình và trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn như cắm trại, dã ngoại, câu cá, khám phá lòng hồ, ốc đảo bằng xuống máy… Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới