Thông tấn xã Việt Nam

Xã hội

  • Trong ảnh: Cháu Y Trâm (22 tháng tuổi), nạn nhân nhỏ tuổi nhất đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

  • Trong ảnh: Chị Y Hội bị thương ở cánh tay trái, ngực, hiện đang được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum). Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

  • Trong ảnh: Chị Y Thước (mẹ của cháu Y Trâm) bị bỏng, hiện đang được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum). Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

Chú Thích ảnh:

Đến chiều 9/11/2019, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ nổ đầu đạn (xảy ra sáng 8/11 tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum khiến 9 người bị thương) là cháu Y Trâm, 22 tháng tuổi, con chị Y Thước vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum) trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, Bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho 5 bệnh nhân vụ nổ đầu đạn nói trên. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới