Thông tấn xã Việt Nam

Thời tiết

  • Trong ảnh: Người dân thôn An Hòa, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu giúp nhau di chuyển thuyền thúng đến nơi an toàn. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

  • Trong ảnh: Công tác gia cố lại nhà ở để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ đang được người dân tỉnh Phú Yên khẩn trương thực hiện. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân thôn An Hòa, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu giúp nhau di chuyển thuyền thúng đến nơi an toàn. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

  • Trong ảnh: Công tác gia cố lại nhà ở để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ đang được người dân tỉnh Phú Yên khẩn trương thực hiện. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân phường 6, thành phố Tuy Hòa hỗ trợ nhau gia cố lại nhà ở trước khi bão đổ bộ. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Phú Yên hỗ trợ người dân thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu đắp bao cát chống sạt lở bờ biển xâm thực khu dân cư. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Công tác gia cố lại nhà ở để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ đang được người dân tỉnh Phú Yên khẩn trương thực hiện. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân phường 6, thành phố Tuy Hòa hỗ trợ nhau gia cố lại nhà ở trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

  • Trong ảnh: UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu tập trung di dời tất cả người trên các lồng nuôi thủy sản trước 12 giờ ngày 10/11/2019. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

  • Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Phú Yên hỗ trợ người dân thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu đắp bao cát chống sạt lở bờ biển xâm thực khu dân cư. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Tuy nhiên, vẫn còn một số người ở các bè nuôi trồng thủy sản chủ quan, chưa chịu vào bờ. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, chính quyền các địa phương tỉnh Phú Yên đã kêu gọi và hỗ trợ người dân gấp rút thực hiện các biện pháp ứng phó. Ước tính, khi bão số 6 trực tiếp đổ bộ, số hộ dân cần phải di dời là 10.000 hộ với khoảng 30.000 người. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới