Thông tấn xã Việt Nam

Con người ( nói chung )

  • Trong ảnh: Lê Văn Phúc (áo trắng) trao hàng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Lê Văn Phúc (áo trắng) trao hàng cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Lê Văn Phúc (áo trắng) đã trao hàng nghìn chai nước rửa tay, hàng chục nghìn chiếc khẩu trang dành để hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Lê Văn Phúc (áo trắng) đã trao hàng nghìn chai nước rửa tay, hàng chục nghìn chiếc khẩu trang dành để hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: 26 thùng hàng gồm nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang trị giá 345 triệu đồng được nhóm từ thiện Fly to Sky phối hợp với Đoàn thanh niên TTXVN trao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: TTXVN phát

Chú Thích ảnh:

Lê Văn Phúc, sinh năm 2002, Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky Gia Lai, thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia, hiện đang là sinh viên năm thứ, lớp 20608, Khoa Địa lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh là một điển hình tiêu biểu trong việc kêu gọi mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn cho tuyến đầu chống dịch tại Gia Lai với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng (từ đầu năm 2020 đến nay). Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới