Thông tấn xã Việt Nam

Ngoại giao

  • Trong ảnh: Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

  • Trong ảnh: Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen tặng tập thể Ban liên lạc. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

  • Trong ảnh: Cựu chiến binh Lê Đường, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng ngũ Binh đoàn 678 Hà Nam Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

  • Trong ảnh: Ông Viêng Xay Đa Ra Sẻn, Tham tán, Công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

  • Trong ảnh: Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 2/8/2020, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Ban liên lạc Hội đồng ngũ Binh đoàn 678 Hà Nam Ninh long trọng kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại CHDCND Lào (8/1980 - 8/2020). Dự lễ kỷ niệm có ông Viêng Xay Đa Ra Sẻn, Tham tán, Công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình cùng hơn 400 cựu chiến binh Binh đoàn 678 hiện sinh sống tại các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và một số tỉnh lân cận. Tại lễ kỷ niệm, các cựu chiến binh đã ôn lại truyền thống vẻ vang đáng tự hào của Binh đoàn 678 làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, đặc biệt là năm nhập ngũ 1980. Trở về với đời thường, nhiều cựu chiến binh đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ của người lính tham gia công tác chính quyền, đoàn thể, tham gia xây dựng kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Hiện đời sống của các hộ cựu chiến binh mức khá chiếm 30%; hộ có mức sống trung bình chiếm 70%, không có hộ cựu chiến binh nghèo. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới