Thông tấn xã Việt Nam

Dịch vụ đầu tư

  • Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong (giữa) kiểm tra tiến độ dự án. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Tính từ lúc khởi công (giữa năm 2016) đến ngày 20/5/2020, tổng giá trị thực hiện dự án đạt 67% tổng mức đầu tư, giá trị giải ngân bồi thường giải phóng mặt bằng đạt hơn 203 tỷ đồng. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong (giữa) kiểm tra tiến độ dự án. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong (giữa) kiểm tra tiến độ dự án. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Cơ bản hoàn thành cống ngăn triều Mương Chuối thuộc dự án. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

  • Trong ảnh: Tính từ lúc khởi công (giữa năm 2016) đến ngày 20/5/2020, tổng giá trị thực hiện dự án đạt 67% tổng mức đầu tư, giá trị giải ngân bồi thường giải phóng mặt bằng đạt hơn 203 tỷ đồng. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[23/05/2020 13:23:18] Ngày 23/5/2020, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo thành phố đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (quy mô vốn gần 10.000 tỷ đồng), do Trung Nam Group làm chủ đầu tư. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới