Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Trong ảnh: Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU, kim ngạch mỗi năm hàng tỷ USD. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Nông dân Bắc Giang thu hoạch vải thiều đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Cá ngừ đại dương là mặt hàng chiến lược của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại nhà máy sợi Huế thuộc Công ty Cổ phần Dệt may Huế (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA sẽ là cơ hội lớn cho cho ngành da giày của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Sản xuất sản phẩm may mặc tại Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). Ảnh: TTXVN

Chú Thích ảnh:

Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) - hiệp định thương mại toàn diện nhất mà EU ký kết với một nước đang phát triển, sẽ đi vào thực thi từ ngày 1/8/2020. Đây thực sự là cơ hội vàng, không chỉ tạo ra cú hích lớn cho tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đặc biệt với các sản phẩm có thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh như thủy sản, rau quả, gạo, điều, cà phê, hồ tiêu, sản phẩm gỗ…mà còn giúp cho ngành nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh tái cơ cấu hướng sâu vào vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói..., góp phần đưa hàng hóa nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới