Thông tấn xã Việt Nam

Thị trường

  • Trong ảnh: Dùng máy xúc bánh xích cán bể, nát, sau đó ủi xác vật phẩm đã bị cán nát xuống hố đã được đào sẵn để tiêu hủy. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ Cục Quản lý thị trường Quảng Bình tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

  • Trong ảnh: Cán bộ Cục Quản lý thị trường Quảng Bình tiến hành các bước tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

  • Trong ảnh: Số hàng hóa được tiêu hủy gồm các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu như găng tay bảo hộ lao động, đồ chơi trẻ em, thực phẩm các loại. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

  • Trong ảnh: Số hàng hóa bị tịch thu được tiêu hủy có trị giá gần 300 triệu đồng. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Chú Thích ảnh:

Ngày 16/9/2020, tại Bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch (Quảng Bình), Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy các loại hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu như: găng tay bảo hộ lao động, đồ chơi trẻ em, thực phẩm các loại...có trị giá gần 300 triệu đồng. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới