Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh : Hoa kiểng bị ngập đang được di dời tại hộ anh Hồ Việt Cường ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN

  • Trong ảnh : Hoa kiểng bị ngập đang được di dời tại hộ anh Hồ Việt Cường ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN

  • Trong ảnh : Hoa kiểng bị ngập nước của hộ anh Hồ Việt Cường ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN

  • Trong ảnh : Hoa kiểng bị ngập đang được di dời tại hộ anh Hồ Việt Cường ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN

  • Trong ảnh : Nhiều hộ dân đã phải đưa hoa kiểng lên giàn cao an toàn ở làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN

  • Trong ảnh: Diện tích bị ngập nước là cỏ nhung Nhật và cau kiểng của ông Nguyễn Văn Kỉnh ở xã Tân Khánh Đông,thành phố Sa Đéc. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN

  • Trong ảnh : Hoa kiểng bị ngập nước đang được di dời tại hộ anh Hồ Việt Cường ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Chú Thích ảnh:

Đến ngày 12/9/2018, Làng hoa kiểng tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi triều cường và nước lũ thượng nguồn đổ, khiến hàng chục ha trồng hoa kiểng của người dân bị ngập nước, trong đó ngập nặng nhất là ở xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây và phường Tân Quy Đông, có nơi ngập sâu từ 0,5-1 mét. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới