Thông tấn xã Việt Nam

Nông nghiệp

  • Trong ảnh: Chị Võ Thị Bình (thứ 2 từ phải sang), xã Phú Sơn trữ nước trong ao trải bạt để tưới cho vườn cây giống, hoa kiểng. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

  • Trong ảnh: Trữ nước trong ao trải bạt là biện pháp được nhiều nhà vườn Chợ Lách áp dụng ứng phó hạn mặn. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Chiến, xã Vĩnh Thành trữ khoảng 15m3 nước trong phòng ngủ để tưới mai bán Tết. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

  • Trong ảnh: Mô hình túi trữ nước ngọt lần đầu tiên được huyện Chợ Lách triển khai cho người dân sử dụng. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

  • Trong ảnh: Chị Võ Thị Bình, xã Phú Sơn tưới nước cho vườn cây sầu riêng giống từ ao trữ nước ngọt. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

  • Trong ảnh: Trữ ngọt kết hợp tưới tiết kiệm là cách mà các nhà vườn ở huyện Chợ Lách đang thực hiện để ứng phó hạn mặn. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[26/12/2019 08:48:17] Thủ phủ hoa kiểng, cây giống huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) có khoảng 13.000 hộ sản xuất khoảng 600 ha cây và hoa. Đầu tháng 12, nước mặn xâm nhập đến sớm, khiến hầu hết các xã trên địa bàn huyện với độ mặn từ 0.1 – 0.6‰, đe dọa diện tích cây trồng, hoa kiểng của người dân chuẩn bị cho dịp Tết. Tính đến thời điểm này, mặn xâm nhập 3/4 diện tích huyện Chợ Lách, hiện chưa xâm nhập sâu vào nội đồng. Để tránh thiệt hại cho cây giống, hoa kiểng, nhiều phương án trữ nước được người dân vận dụng để có nước ngọt cung cấp cho cây, hoa phát triển. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới