Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Huy Ngọc tham quan hiện vật trưng bày thu được của địch trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên- Huế 1975 tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên- Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Huy Ngọc tham quan gian trưng bày những hình ảnh về chiến dịch giải phóng Thừa Thiên- Huế 1975 tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên- Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Chú Thích ảnh:

[24/03/2020 09:13:10] Ông Nguyễn Huy Ngọc (72 tuổi, trú tại thành phố Huế) nguyên là Chính trị viên Biệt động Thành cánh Bắc Huế, thuộc Thành Đội Huế. Trong đợt tiến công giải phóng Thừa Thiên- Huế, đơn vị Biệt động Thành cánh Bắc Huế được giao nhiệm vụ đánh vào phân chi khu Hương Sơ, cầu An Hòa… để mở cửa phía Bắc thành phố Huế cho bộ đội chủ lực tiến quân vào. Trưa 25/3/1975, ông Nguyễn Huy Ngọc chạy chiếc xe honda có gắn lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đi trước dẫn đường đón bộ đội chủ lực vào tiếp quản thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới