Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Bảo tàng Dân tộc học Vienna của Áo đã từ chối cho Chính phủ Mexico mượn Bộ lông Moctezuma (trong ảnh, trái) - chiếc mũ đội đầu của Moctezuma II, vị Hoàng đế cuối cùng của nền văn minh Azteca (Aztec) thế kỷ XVI. Chiếc mũ này được tạo thành từ 450 chiếc lông vũ màu xanh lá cây, màu đỏ của loài chim Nuốc nữ hoàng hay Queztal (tên khoa học Pharomachrus mocinno) và những chiếc lông màu nâu, xanh ngọc và xanh lam nhạt từ nhiều loài chim khác. Mũ có kích thước 178x130 cm, được gắn một viên ngọc và vương miện nạm vàng. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10/2020, quân đội nước này đã giới thiệu một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoàn toàn mới (trong ảnh). Mẫu tên lửa mới của Triều Tiên được ra mắt ở phần cuối cuộc duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Bệ phóng tên lửa kiêm xe chở (TEL) của mẫu ICBM mới có đến 11 trục, 22 bánh xe. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Ngày 15/10/2020, các nhà lãnh đạo châu Âu đã yêu cầu Vương quốc Anh nhượng bộ hơn về các quy tắc thương mại để hai bên có thể khơi thông các cuộc đàm phán đang bế tắc. Đề nghị này đã làm London tức giận và có thể khiến “số phận” các cuộc đàm phán rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong ảnh (tư liệu): Trưởng đoàn đàm phán thương mại hậu Brexit của Anh David Frost (trái) và người đồng cấp EU Michel Barnier tại vòng đàm phán thứ bảy về quan hệ Anh-EU hậu Brexit, ở Brussels, Bỉ ngày 21/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tối 15/10/2020, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden bắt đầu cuộc "so găng" trên sóng truyền hình trong phiên hỏi - đáp riêng rẽ với cử tri. Hình thức này đã được lựa chọn nhằm thay thế cho buổi tranh luận trực tiếp thứ hai dự kiến diễn ra cùng ngày đã bị hủy trước đó. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trả lời câu hỏi của cử tri tại thành phố Miami, bang Florida ngày 15/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ngày 15/10/2020, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov (trong ảnh) tuyên bố từ chức nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tổng thống Jeenbekov nhận định tình hình hiện nay đang tiến gần tới xung đột giữa những người biểu tình và các cơ quan thực thi luật pháp. Ông hối thúc hai bên tránh có những hành động khiêu khích. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Ngày 15/10/2020, các nhà lãnh đạo châu Âu đã yêu cầu Vương quốc Anh nhượng bộ hơn về các quy tắc thương mại để hai bên có thể khơi thông các cuộc đàm phán đang bế tắc. Đề nghị này đã làm London tức giận và có thể khiến “số phận” các cuộc đàm phán rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong ảnh (tư liệu): Trưởng đoàn đàm phán thương mại hậu Brexit của Anh David Frost (trái) và người đồng cấp EU Michel Barnier tại vòng đàm phán thứ nhất về quan hệ Anh-EU hậu Brexit, ở Brussels, Bỉ ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ngày 13/10/2020, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ tiếp tục phiên điều trần với ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett do Tổng thống Donald Trump đề cử. Trong phiên làm việc kéo dài 11 giờ, các thành viên của ủy ban tập trung chất vấn bà Barrett về một loạt vấn đề nổi cộm, gồm quyền nạo phá thai, Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA, còn gọi là Obamacare), cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào ngày 3/11 tới... Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Bảo tàng Dân tộc học Vienna của Áo đã từ chối cho Chính phủ Mexico mượn Bộ lông Moctezuma (trong ảnh) - chiếc mũ đội đầu của Moctezuma II, vị Hoàng đế cuối cùng của nền văn minh Azteca (Aztec) thế kỷ XVI. Chiếc mũ này được tạo thành từ 450 chiếc lông vũ màu xanh lá cây, màu đỏ của loài chim Nuốc nữ hoàng hay Queztal (tên khoa học Pharomachrus mocinno) và những chiếc lông màu nâu, xanh ngọc và xanh lam nhạt từ nhiều loài chim khác. Mũ có kích thước 178x130 cm, được gắn một viên ngọc và vương miện nạm vàng. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tối 15/10/2020, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden bắt đầu cuộc "so găng" trên sóng truyền hình trong phiên hỏi - đáp riêng rẽ với cử tri. Hình thức này đã được lựa chọn nhằm thay thế cho buổi tranh luận trực tiếp thứ hai dự kiến diễn ra cùng ngày đã bị hủy trước đó. Trong ảnh: Ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden (trái) trả lời câu hỏi của cử tri tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 15/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Ngày 13/10/2020, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ tiếp tục phiên điều trần với ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett (trong ảnh) do Tổng thống Donald Trump đề cử. Trong phiên làm việc kéo dài 11 giờ, các thành viên của ủy ban tập trung chất vấn bà Barrett về một loạt vấn đề nổi cộm, gồm quyền nạo phá thai, Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA, còn gọi là Obamacare), cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào ngày 3/11 tới... Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10/2020, quân đội nước này đã giới thiệu một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoàn toàn mới (trong ảnh). Mẫu tên lửa mới của Triều Tiên được ra mắt ở phần cuối cuộc duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Bệ phóng tên lửa kiêm xe chở (TEL) của mẫu ICBM mới có đến 11 trục, 22 bánh xe. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

  • Ngày 15/10/2020, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov (trong ảnh) tuyên bố từ chức nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tổng thống Jeenbekov nhận định tình hình hiện nay đang tiến gần tới xung đột giữa những người biểu tình và các cơ quan thực thi luật pháp. Ông hối thúc hai bên tránh có những hành động khiêu khích. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Tối 15/10/2020, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump (ảnh, trái) và ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden (ảnh, phải) bắt đầu cuộc "so găng" trên sóng truyền hình trong phiên hỏi - đáp riêng rẽ với cử tri. Hình thức này đã được lựa chọn nhằm thay thế cho buổi tranh luận trực tiếp thứ hai dự kiến diễn ra cùng ngày đã bị hủy trước đó. Ảnh: AFP/TTXVN

Chú Thích ảnh:

[16/10/2020 08:49:10] Những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ “so găng” trong phiên hỏi – đáp riêng rẽ với cử tri; Triều Tiên trình làng tên lửa đạn đạo mới; Đàm phán Anh – EU rơi vào tình thế nguy hiểm; Tổng thống Kyrgyzstan từ chức; Phiên điều trần ứng cử viên Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ xoáy vào nhiều vấn đề nóng; Bảo tàng Áo từ chối cho Mexico mượn mũ lông của đế chế Azteca. Ảnh: TTXVN phát

Tin liên quan:

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới