Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Theo thống kê của trang worldometers.info, đến sáng 22/5/2020 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 5.189.488 người, trong đó 334.092 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Washington D.C., Mỹ, ngày 27/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Báo Gazeta.ru của Nga ngày 21/5/2020 cho biết, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở với Nga dựa trên lý do "Nga liên tục vi phạm các điều khoản của hiệp ước". Hiệp ước Bầu trời mở được ký năm 1992 và bắt đầu có hiệu lực vào năm 2002. Thỏa thuận cho phép các quốc gia tham gia (34 quốc gia) công khai thu thập thông tin về các lực lượng vũ trang của nhau cũng như các hoạt động quân sự của các nước thành viên. Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở Washington DC., Mỹ ngày 21/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

  • Ngày 21/5/2020, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 84 người đã thiệt mạng tại miền Đông nước này sau khi siêu bão Amphan kèm lốc xoáy càn quét các vùng duyên hải nước này và quốc gia láng giềng Bangladesh. Tại Bangladesh, ít nhất 10 người đã thiệt mạng kể từ khi bão Amphan đổ bộ đêm 20/5, trong khi 2,4 triệu người dân phải đi sơ tán. Trong ảnh: Đập bị vỡ sau khi bão Amphan đổ bộ tại Burigoalini, Bangladesh ngày 21/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể "hô biến" tới 3,01 triệu việc làm tại Nhật Bản trong tài khóa 2020 (đến hết tháng 3/2021) và tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này còn nghiêm trọng hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008-2009. Đây là dự báo được Viện Nghiên cứu kinh tế và xã hội vùng Chubu, có trụ sở tại Nagoya, miền Trung Nhật Bản, đưa ra ngày 20/5/2020. Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường phố ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Chính phủ Đức ngày 20/5/2020 đã nhất trí ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với ngành công nghiệp chế biến thịt, sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại lò mổ ở một số địa phương. Trong ảnh: Công ty chế biến thịt Westfleisch ở Dissen, miền Tây Đức ngày 18/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Giới khảo cổ Israel ngày 19/5/2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ. Trong ảnh: Nhà khảo cổ làm việc bên trong căn phòng cổ mới phát hiện dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

  • Theo thống kê của trang worldometers.info, đến sáng 22/5/2020 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 5.189.488 người, trong đó 334.092 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Beirut, Liban, ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Ngày 21/5/2020, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 84 người đã thiệt mạng tại miền Đông nước này sau khi siêu bão Amphan kèm lốc xoáy càn quét các vùng duyên hải nước này và quốc gia láng giềng Bangladesh. Tại Bangladesh, ít nhất 10 người đã thiệt mạng kể từ khi bão Amphan đổ bộ đêm 20/5, trong khi 2,4 triệu người dân phải đi sơ tán. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau bão Amphan tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 21/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Giới khảo cổ Israel ngày 19/5/2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ. Trong ảnh: Đèn dầu bằng đất nung được phát hiện bên trong căn phòng cổ dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

  • Giới khảo cổ Israel ngày 19/5/2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ. Trong ảnh: Nhà khảo cổ làm việc bên trong căn phòng cổ mới phát hiện dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

  • Thêm 2,43 triệu người Mỹ mất việc trong tuần kết thúc vào ngày 16/5/2020 vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế đầu tàu thế giới bắt đầu mở cửa trở lại dù vẫn đang nỗ lực khống chế đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 21/5 đã nâng tổng số người thất nghiệp tại Mỹ kể từ giữa tháng 3 vừa qua lên tới 38,6 triệu người. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Washington D.C., Mỹ ngày 6/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Thêm 2,43 triệu người Mỹ mất việc trong tuần kết thúc vào ngày 16/5/2020 vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế đầu tàu thế giới bắt đầu mở cửa trở lại dù vẫn đang nỗ lực khống chế đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 21/5 đã nâng tổng số người thất nghiệp tại Mỹ kể từ giữa tháng 3 vừa qua lên tới 38,6 triệu người. Trong ảnh: Một cửa hàng tại Washington D.C., Mỹ, đóng cửa ngày 6/5/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Ngày 21/5/2020, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 84 người đã thiệt mạng tại miền Đông nước này sau khi siêu bão Amphan kèm lốc xoáy càn quét các vùng duyên hải nước này và quốc gia láng giềng Bangladesh. Tại Bangladesh, ít nhất 10 người đã thiệt mạng kể từ khi bão Amphan đổ bộ đêm 20/5, trong khi 2,4 triệu người dân phải đi sơ tán. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão Amphan tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 21/5/2020. Ảnh: ANI/ TTXVN

  • Báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc cho thấy số lao động thất nghiệp từ tháng 1-4/2020 ở nước này là 2.076.000 người, mức cao nhất kể từ thời điểm bắt đầu thống kê số liệu liên quan (năm 2000). Trong ảnh: Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Giới khảo cổ Israel ngày 19/5/2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ. Trong ảnh: Nhà khảo cổ làm việc bên trong căn phòng cổ mới phát hiện dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

  • Ngày 21/5/2020, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 84 người đã thiệt mạng tại miền Đông nước này sau khi siêu bão Amphan kèm lốc xoáy càn quét các vùng duyên hải nước này và quốc gia láng giềng Bangladesh. Tại Bangladesh, ít nhất 10 người đã thiệt mạng kể từ khi bão Amphan đổ bộ đêm 20/5, trong khi 2,4 triệu người dân phải đi sơ tán. Trong ảnh: Ô tô bị phá hủy trong bão Amphan tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 21/5/2020. Ảnh: ANI/ TTXVN

  • Theo thống kê của trang worldometers.info, đến sáng 22/5/2020 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 5.189.488 người, trong đó 334.092 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Rome, Italy, ngày 25/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Ngày 20/5/2020, cơ quan y tế Pháp xác nhận hơn 100 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một lò mổ ở Cotes d'Amor, miền Tây nước này, sau đợt xét nghiệm thứ 2. Tổng cộng khoảng 818 người đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại cơ sở này. Trong ảnh: Thịt được chế biến tại một lò mổ ở Sainte-Cécile, tây bắc nước Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Ngày 21/5/2020, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở với Nga dựa trên lý do "Nga liên tục vi phạm các điều khoản của hiệp ước". Hiệp ước Bầu trời mở được ký năm 1992 và bắt đầu có hiệu lực vào năm 2002. Thỏa thuận cho phép các quốc gia tham gia (34 quốc gia) công khai thu thập thông tin về các lực lượng vũ trang của nhau cũng như các hoạt động quân sự của các nước thành viên. Trong ảnh: Chuyên cơ Không lực 1 đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng ngày 21/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

  • Theo thống kê của trang worldometers.info, đến sáng 22/5/2020 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 5.189.488 người, trong đó 334.092 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Levallois-Perret, miền bắc nước Pháp, ngày 9/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Giới khảo cổ Israel ngày 19/5/2020 cho biết đã phát hiện những căn phòng bí ẩn dưới lòng đất từ một tầng đá nền ở khu vực gần Đền thờ Do Thái thứ hai, được cho là xuất hiện từ đầu thời kỳ La Mã cách đây hai thiên niên kỷ. Trong ảnh: Bên trong căn phòng cổ mới phát hiện dưới lòng đất tại Jerusalem, ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

  • Đài phát thanh và truyền hình Ireland (RTE) ngày 20/5/2020 đưa tin tổng cộng 828 người làm việc tại các nhà máy chế biến thịt ở nước này đã được xác nhận mắc COVID-19. Riêng tuần trước có 328 ca mắc tại các cơ sở này. Trong ảnh: Thịt được bàn bán tại cửa hàng ở Belfast. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Theo thống kê của trang worldometers.info, đến sáng 22/5/2020 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 5.189.488 người, trong đó 334.092 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Manaus, Brazil, ngày 20/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Ngày 21/5/2020, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 84 người đã thiệt mạng tại miền Đông nước này sau khi siêu bão Amphan kèm lốc xoáy càn quét các vùng duyên hải nước này và quốc gia láng giềng Bangladesh. Tại Bangladesh, ít nhất 10 người đã thiệt mạng kể từ khi bão Amphan đổ bộ đêm 20/5, trong khi 2,4 triệu người dân phải đi sơ tán. Trong ảnh: Cây cối bị quật đổ trong bão Amphan tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 21/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Số người nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 4/2020 ở Anh lên mức cao nhất trong gần 24 năm qua.Theo số liệu thống kê chính thức của Chính phủ Anh, công bố ngày 19/5, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng Tư vừa qua tại nước này tăng thêm 865.500, tương đương mức tăng 69% so với tháng trước đó, lên 2,1 triệu người. Trong ảnh: Người dân xếp hàng bên ngoài trung tâm giới thiệu việc làm ở London, Anh. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Theo thống kê của trang worldometers.info, đến sáng 22/5/2020 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 5.189.488 người, trong đó 334.092 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Lima, Peru, ngày 15/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Theo thống kê của trang worldometers.info, đến sáng 22/5/2020 (giờ Việt Nam), số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới 5.189.488 người, trong đó 334.092 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Manaus, Brazil, ngày 20/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Ngày 21/5/2020, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 84 người đã thiệt mạng tại miền Đông nước này sau khi siêu bão Amphan kèm lốc xoáy càn quét các vùng duyên hải nước này và quốc gia láng giềng Bangladesh. Tại Bangladesh, ít nhất 10 người đã thiệt mạng kể từ khi bão Amphan đổ bộ đêm 20/5, trong khi 2,4 triệu người dân phải đi sơ tán. Trong ảnh: Cảnh tàn phá sau khi bão Amphan đổ bộ tại Bagerhat, Bangladesh ngày 20/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Chú Thích ảnh:

[22/05/2020 11:00:28] Thế giới đã trải qua một tuần với những sự kiện nổi bật: Siêu bão Amphan tàn phá phần lớn khu vực Đông Ấn Độ và Bangladesh; Mỹ thông báo rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở với Nga; Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới vượt 5 triệu người; Pháp, Đức, Ireland phát hiện hàng trăm ca nhiễm COVID-19 tại các cơ sở chế biến thịt; Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng lên mức cao kỷ lục; Phát lộ nhiều căn phòng cổ dưới lòng đất tại Israel. Ảnh: TTXVN phát

Tin liên quan:

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới