Thông tấn xã Việt Nam

Tập san báo chí

  • Trong ảnh: Hơn 200 đại diện cấp cao của các quốc gia đã tham dự và phát biểu tại khóa họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc, kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Liên hợp quốc, từ ngày 22 - 24/10/1995. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Ngày 30/11/2016, tại Addis Ababa, Ethiopia, Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban liên Chính phủ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể đã chính thức ra nghị quyết công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: YONHAP/TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thăm một cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Ebola tại Monrovia, Liberia, ngày 19/12/2014. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Trong ảnh: Người dân Yemen nhận lương thực viện trợ tại Hajjah do Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) viện trợ (8/7/2019). Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh: Ngày 25/9/2019, Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức kỷ niệm 30 năm Công ước Quyền Trẻ em với sự tham gia của các quan chức cao cấp LHQ, đại diện của Ba Lan là nước khởi xướng Công ước và 5 quốc gia phê chuẩn Công ước đầu tiên tại 5 khu vực là Việt Nam (châu Á-Thái Bình Dương), Liên bang Nga (Đông Âu), Thụy Điển (Tây Âu), Ghana (châu Phi) và Ecuador (châu Mỹ-Latinh). Ảnh: Hoài Thanh - TTXVN

  • Trong ảnh : Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc gác tại hiện trường một vụ hỏa hoạn ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 8/2/2012. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Trong ảnh: Một đội quân của Thụy Điển thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hơp quốc tiếp quản vị trí và nhiệm vụ của binh sĩ Canada tại vùng biên giới Macedonia và Serbia. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Trong ảnh: Trước tốc độ lây lan nhanh chóng có nguy cơ thành đại dịch và tính chất nguy hiểm của Ebola, tại Hội nghị của LHQ về phòng chống dịch Ebola ngày 9/10/2014, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các nước cần kiên quyết và phải huy động nguồn lực gấp 20 lần hiện tại để đẩy lùi dịch bệnh Ebola. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Trong ảnh: Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (phải), Ngoại trưởng Yemen Riad Yassin (trái) tại vòng đàm phán đàm hòa bình về Yemen ở Geneva (Thụy Sĩ), ngày 15/6/2015. Tại đây, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi lập tức thực thi một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 2 tuần ở Yemen nhân dịp lễ Ramadan. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh chuyển hàng viện trợ cho Bahamas sau khi bão Dorian đổ bộ gây thiệt hại nặng nề quần đảo này (5/9/2019). Ảnh: LA News/TTXVN phát

  • Trong ảnh: Khóa họp thường kỳ thứ 63 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ LHQ (CSW) diễn ra ngày 11/3/2019 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) với chủ đề trọng tâm là nâng cao chất lượng các hoạt động an sinh xã hội, dịch vụ công và cơ sở hạ tầng để ngày càng tiến tới mục tiêu bình đẳng giới. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

  • Trong ảnh (từ trái sang): Thư ký điều hành Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu 2015 (COP 21) Christiana Figueres, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Tổng thống Pháp Francois Hollande vui mừng khi Thỏa thuận Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu được thông qua, tại Le Bourget (Pháp), ngày 12/12/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh: Phiên họp toàn thể lần thứ 32 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 20/9/1977. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Trong ảnh: Các binh sĩ thuộc Phái bộ giám sát ngừng bắn của LHQ ở cao nguyên Golan (UNDOF) quan sát tình hình cửa khẩu Quneitra sau khi khu vực này rơi vào tay lực lượng nổi dậy ngày 29/8/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Trong ảnh: Binh lính thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tham gia vào việc tái thiết tuyến đường huyết mạch Juba tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN phát

  • Trong ảnh: Những người lính Malaysia thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc chăm sóc trẻ em tại một trại trẻ mồ côi ở phía Bắc Mogadisu (Somalia), ngày 16/11/1993. Ảnh: TTXVN phát

Chú Thích ảnh:

[21/10/2019 13:57:57] Liên hợp quốc chính thức được thành lập ngày 24/10/1945, ngay sau khi nhân loại thoát khỏi sự tàn phá khốc liệt của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, với sứ mệnh cao cả được ghi rõ trong Hiến chương Liên hợp quốc, đó là ngăn ngừa một cuộc chiến tranh thế giới mới cùng mục đích hàng đầu là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, thúc đẩy hợp tác để giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và bảo đảm quyền con người. Qua 74 năm, Liên hợp quốc đã là tốt vai trò của mình, trở thành tổ chức toàn cầu rộng rãi nhất với sự tham gia của hầu hết các quốc gia độc lập trên thế giới, tác động tích cực, to lớn đến mọi mặt của đời sống quốc tế và từng dân tộc; mang lại những biến đổi to lớn cho hòa bình và tiến bộ chung của nhân loại. Ảnh: TTXVN

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới