New York đứng đầu Top 50 thành phố giàu nhất thế giới năm 2024

16:18' - 08/05/2024
BNEWS Thành phố New York (Mỹ) đã tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng Top 50 thành phố giàu nhất thế giới năm 2024. Nước Mỹ dẫn đầu với 11 thành phố trong danh sách.

Đây là bảng xếp hạng hằng năm do công ty cư dân toàn cầu Henley & Partners phối hợp với công ty dữ liệu tình báo toàn cầu New World Wealth thực hiện.

Tổng tài sản mà cư dân Big Apple nắm giữ hiện đã vượt quá 3.000 tỷ USD, cao hơn tổng tài sản ở hầu hết các quốc gia trong nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20), với 349.500 triệu phú, 744 triệu phú có tài sản khả dụng ít nhất 100 triệu USD và 60 tỷ phú sống ở thành phố.

Đứng ở vị trí thứ 2 là vùng vịnh Bắc California, bao gồm thành phố San Francisco và Thung lũng Silicon. Khu vực này có tốc độ tăng trưởng tài sản thuộc nhóm cao nhất thế giới, với số lượng triệu phú tăng 82% trong thập kỷ qua và hiện là nơi sinh sống của 305.700 triệu phú, 675 triệu phú có tài sản khả dụng ít nhất 100 triệu USD và 68 tỷ phú.

 

Thành phố Tokyo (Nhật Bản), từng dẫn đầu danh sách thành phố giàu có nhất thế giới cách đây một thập kỷ, đã chứng kiến giảm 5% về số cư dân có giá trị ròng cao (HNWI) trong 10 năm qua, và hiện đang ở vị trí thứ 3, với 298.300 triệu phú.

Singapore đã tăng 2 bậc, lên vị trí thứ 4 sau khi số lượng triệu phú tăng 64% trong 10 năm qua, dự báo sẽ sớm soán ngôi Tokyo để trở thành thành phố giàu có nhất châu Á.

Được coi là thành phố thân thiện với doanh nghiệp nhất trên Trái Đất, Singapore cũng là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới đối với các triệu phú di cư - khoảng 3.400 HNWI đã chuyển đến đây chỉ riêng trong năm 2023 và thành phố hiện có 244.800 triệu phú thường trú, 336 triệu phú có tài sản khả dụng ít nhất 100 triệu USD và 30 tỷ phú.

London (Anh), thành phố giàu nhất thế giới trong nhiều năm, tiếp tục tụt hạng trong bảng xếp hạng và hiện đứng ở vị trí thứ 5 với 227.000 triệu phú, 370  triệu phú có tài sản khả dụng ít nhất 100 triệu USD và 35 tỷ phú, giảm 10% trong thập kỷ qua.

Ngược lại, Los Angeles (Mỹ) đã tăng 2 bậc trong vòng 10 năm lên vị trí thứ 6 và có mức tăng trưởng dân số giàu có đáng chú ý là 45%. Paris (Pháp), thành phố giàu có nhất ở lục địa châu Âu, vẫn giữ vị trí thứ 7, trong khi Sydney (Australia) lên vị trí thứ 8.

Trung Quốc đã có sự hiện diện đáng chú ý trên bảng xếp hạng với 7 thành phố lọt vào danh sách, trong đó có Hong Kong và Đài Bắc. Thủ đô Bắc Kinh (125.600 triệu phú) lần đầu tiên lọt vào top 10 sau khi số lượng triệu phú tăng 90% trong thập kỷ qua.

Xét về tiềm năng tăng trưởng tài sản trong thập kỷ tới, các thành phố được chú ý bao gồm Bengaluru (Ấn Độ), Scottsdale (Mỹ) và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). Cả 3 đều đạt được tốc độ tăng trưởng đặc biệt trên 100% về số triệu phú thường trú trong 10 năm qua.

Tại Trung Đông, Dubai dễ dàng chiếm ngôi vương là thành phố giàu có nhất khu vực với tốc độ tăng trưởng dân số triệu phú ấn tượng 78% trong 10 năm qua. Hiện được xếp hạng là thành phố giàu có thứ 21 trên thế giới, Dubai rất có khả năng lọt vào top 20 trong những năm tới.

Mặc dù không có thành phố nào ở châu Phi hay Nam Mỹ lọt vào bảng xếp hạng, nhưng báo cáo này xác định một số “ngôi sao đang lên” có thể gia nhập hàng ngũ các trung tâm giàu có hàng đầu toàn cầu trong tương lai không xa.

Nairobi, thủ đô của Kenya, hiện có 4.400 triệu phú, tăng 25% trong thập kỷ qua, nhờ hệ sinh thái công nghệ phát triển mạnh và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Cape Town, viên ngọc ven biển tuyệt đẹp của Nam Phi, có số lượng triệu phú tăng 20%, hiện là nơi sinh sống của 7.400 triệu phú.

Trong khi đó, Monaco, được cho là nơi trú ẩn an toàn hàng đầu thế giới dành cho giới siêu giàu, nơi tài sản trung bình vượt quá 20 triệu USD, cũng là thành phố được xếp hạng hàng đầu trên thế giới về mức độ giàu có bình quân đầu người. Hơn 40% cư dân của công quốc Địa Trung Hải này là triệu phú - tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ thành phố nào trên toàn cầu.

Tiến sĩ Juerg Steffen, Giám đốc điều hành của Henley & Partners, cho biết yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng ở các thành phố giàu có nhất thế giới là hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của thị trường tài chính trong những năm gần đây.

Trong năm 2023, chỉ số S&P 500 tăng 24%, chỉ số Nasdaq tăng 43% trong khi Bitcoin tăng trưởng 155% đã giúp tăng vận may của các nhà đầu tư giàu có. Ngoài ra, những tiến bộ nhanh chóng về trí tuệ nhân tạo (AI), robot và công nghệ chuỗi khối đã mang đến những cơ hội mới cho việc tạo ra và tích lũy của cải.

Bên cạnh đó, chính sách di cư cũng là yếu tố giúp các thành phố thu hút những triệu phú. Ông Dominic Volek, Giám đốc Nhóm khách hàng cá nhân tại Henley & Partners, cho biết 7 trong số 10 thành phố giàu có nhất thế giới nằm ở các quốc gia tổ chức các chương trình đầu tư di cư tích cực khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để đổi lấy quyền cư trú hoặc quyền công dân.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục