Cận cảnh di tích hầm De Castries - dấu ấn ghi lại chiến thắng lịch sử hào hùng

Hầm De Castries được bảo tồn nguyên vẹn và trở thành di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, thu hút du khách đến tham quan và tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cách đây 70 năm, vào ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của Tướng De Castries, báo hiệu chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nằm trên đồi A1, thuộc tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, hầm De Castries được xây dựng kiên cố bằng những vật liệu vững chắc nhất thời bấy giờ cùng hàng rào gai kẽm, có khả năng chống chọi với nhiều loại hỏa lực. Hầm có chiều dài 20m, rộng 8m, gồm bốn gian, là nơi làm việc và nghỉ ngơi của tướng De Castries cùng bộ chỉ huy Pháp. Căn hầm cũng được ví như "trái tim", "linh hồn" của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bởi vị trí chiến lược và vai trò quan trọng của nó.

Sau 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng, vào lúc 17h30 ngày 7/5/1954, Đại đội 360, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 đã bắt sống tướng De Castries tại chính bàn làm việc trong căn hầm. Chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Ngày nay, hầm De Castries được bảo tồn nguyên vẹn và trở thành di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, thu hút du khách đến tham quan và tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hầm De Castries là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc và tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc./.

(Vietnam+)