Trung ương Đoàn hỗ trợ người dân vùng hạn mặn Bến Tre

Ngày 4/5, tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre), Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Bến Tre và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi vùng hạn mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VII và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chú thích ảnh
Trung ương Đoàn hỗ trợ tỉnh Bến Tre nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên (Nguồn vốn 120) với số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên trong tỉnh vay vốn lập nghiệp, khởi nghiệp. 

Tham gia chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, đại diện Trung tâm hỗ trợ Thanh, thiếu nhi Việt Nam cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Bến Tre, Huyện ủy, UBND huyện Ba Tri.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình. 

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh, Trung ương Đoàn luôn quan tâm sâu sắc đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn. Thông qua chương trình này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn muốn góp một phần hỗ trợ bà con và thanh thiếu nhi vượt qua hạn mặn, ổn định cuộc sống. Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho bà con và thanh thiếu nhi vượt qua giai đoạn xâm nhập mặn; đồng thời, cần tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả các mô hình để bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh giúp người dân xã An Hiệp, huyện Ba Tri, lấy nước ngọt tại UBND xã. 

Theo Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp Nguyễn Văn Út, trong vài tháng gần đây, xã An Hiệp, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng hạn hán, nước mặn xâm nhập sâu làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con, đặc biệt là nước uống, nước sinh hoạt và chăn nuôi. Trước tình hình này, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện Ba Tri đã quan tâm hỗ trợ nước uống và nước sinh hoạt cho bà con, qua đó góp phần chia sẻ một phần khó khăn cho người dân trong mùa hạn mặn. Tính đến ngày 3/5, xã An Hiệp đã tiếp nhận 8.400 bình nước loại 20 lít, 9.550 lốc nước, 60 bồn nước loại 1.000 lít và 20 m3 nước tổng giá trị trên 770 triệu đồng.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn kết nối, vận động các đơn vị trao tặng tỉnh Bến Tre 10 bồn nước, mỗi bồn 2.000 lít, trị giá 40 triệu đồng; trao học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100 triệu đồng; tặng 1.000 bình nước uống (loại 20 lít) hỗ trợ nhân dân vùng hạn mặn, tổng trị giá 100 triệu đồng; công trình cầu giao thông nông thôn trị giá 100 triệu đồng và sân chơi thiếu nhi 50 triệu đồng; trao tặng Nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên (Nguồn vốn 120) với số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên trong tỉnh vay vốn lập nghiệp, khởi nghiệp; mô hình hỗ trợ giảm nghèo nuôi bò trị giá 1 tỷ đồng cho người dân địa phương.

Chú thích ảnh
Trung ương Đoàn kết nối, vận động các đơn vị trao tặng Bến Tre học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và 1.000 bình nước uống hỗ trợ bà con Nhân dân vùng hạn mặn. 

Được biết, Chương trình hỗ trợ nhân dân và thanh thiếu nhi vùng hạn mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức tại 3 tỉnh là Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre với tổng nguồn lực là 4,425 tỷ đồng bao gồm các mô hình sinh kế giảm nghèo, vốn vay giải quyết việc làm, hỗ trợ bình chứa nước, quà và học bổng, cầu dân sinh và khu vui chơi.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch đặt mục tiêu tới năm 2030, Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; tập trung phát triển kinh tế biển; công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng mới gắn bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; có đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc, du lịch thân thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN