Nông dân Phú Yên 'vượt' nắng nóng thu hoạch lúa

Tỉnh Phú Yên đang trong đợt nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến hơn 40 độ C. Tuy nhiên, nông dân vẫn ra đồng thu hoạch lúa vụ Đông Xuân.

Chú thích ảnh
Nông dân tỉnh Phú Yên sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Nắng nóng khiến cho công việc vất vả hơn nhưng nông dân vẫn rất phấn khởi vì vụ lúa năm nay vừa được mùa, vừa được giá.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, ngày 28/4 trên các cánh đồng của Phường 9 và xã Bình Kiến (thành phố Tuy Hòa), hàng chục chiếc máy gặt đập liên hợp nối đuôi nhau cắt lúa. Nhiều nông dân vác những bao lúa nặng trĩu lên xe kéo để vận chuyển đến nơi phơi. Xa xa, những chiếc máy cuộn rơm hoạt động hết công suất, bó rơm thành những cuộn tròn... Tất cả tạo nên hình ảnh nhộn nhịp của ngày mùa trên cánh đồng lúa Tuy Hòa - vựa lúa lớn nhất của vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Thời tiết nắng nóng có lúc lên tới 40 độ C khiến cho công việc của người nông dân vất vả hơn. Thế nhưng trên gương mặt lấm mồ hôi của họ vẫn có nét tươi vui. Họ vui vì năm nay vụ lúa vừa được mùa, vừa được giá.

Anh Trần Văn Tuy, ở Phường 9, thành phố Tuy Hòa vui vẻ nói, dẫu biết công việc nhà nông có nhiều vất vả nhưng bà con đã gắn bó với đồng ruộng thì phải chịu khó. Năm nay, nhiều hộ vui vì lúa đạt năng suất rất cao. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng lại thuận lợi cho việc phơi lúa. Bà con đã chủ động ra đồng làm việc từ sớm và kết thúc buổi sáng lúc 10 giờ, buổi chiều làm việc sau 14 giờ. Mỗi người khi ra đồng cũng trang bị thêm đồ bảo hộ (mũ, áo, khăn che); ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để giữ sức khỏe làm việc.

Còn ông Nguyễn Văn Chức, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa chia sẻ, thu hoạch lúa nay bà con rất phấn khởi. Lúa thu hoạch, phơi khô xong là có người đến mua ngay. Gia đình trồng 2 ha, sau khi trừ các chi phí như giống, phân bón, thuốc trừ sâu thu lãi được 80 triệu đồng. Với tình hình sản xuất khởi sắc như thế này, bà con càng yên tâm để chuẩn bị cho vụ gieo sạ mới.

Vụ lúa Đông Xuân năm nay tỉnh Phú Yên được mùa là nhờ thời tiết thuận lợi. Mặt khác, ba con đã dần chuyển sang trồng các giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường và giá bán cao hơn như: Đài thơm 8, ĐV 08, Hà Phát 3, BĐR27, BĐR99….

Ông Nguyễn Tùng Tân, Phó Giám đốc Hợp tác xã Hòa Trị 2, huyện Phú Hòa cho biết, thời tiết năm nay rất thuận lợi cho cây lúa phát triển. Bà con đã tuân thủ các khuyến cáo của chính quyền địa phương về việc làm đất, gieo sạ, bón phân... Nhờ đó, vụ Đông Xuân đảm bảo được lịch thời vụ, thuận lợi cho điều tiết nước tưới, tập trung thu hoạch. Đặc biệt, bà con đã gieo sạ những giống lúa mới, năng suất cao và chất lượng tốt nên bán được giá.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện đã thu hoạch khoảng 23.400ha/26.630ha. Năng suất bình quân ước đạt 75 tạ/ha, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Giá thu mua lúa dao động khoảng 8.500 - 10.000 đồng/kg (tùy theo giống lúa), tăng so với cùng kỳ năm trước (6.500 - 7.000 đồng/kg). Việc thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân sẽ kết thúc chậm nhất là ngày 15/5.

Từ đầu vụ, bà con đã sử dụng các giống lúa cấp xác nhận, cấp nguyên chủng chiếm tỷ lệ trên 70% diện tích và thực hiện giảm lượng giống gieo sạ với tỷ lệ khoảng gần 50% diện tích lúa toàn tỉnh. Một số diện tích có khả năng thiếu nước tưới đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên giảm ảnh hưởng bởi khô hạn. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn tại địa phương cũng thường xuyên hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại trên cây lúa, góp phần nâng cao năng suất vụ Đông Xuân.

Xuân Triệu (TTXVN)
Người dân Nam Bộ 'đương đầu' với nắng nóng
Người dân Nam Bộ 'đương đầu' với nắng nóng

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong suốt 4 tháng, thời tiết nhiều tỉnh, thành Nam Bộ liên tiếp xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có thời điểm mức nhiệt xấp xỉ 40 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN