Vĩnh Phúc: Sức sống nông thôn mới nâng cao ở Yên Lạc

Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, các cấp ủy, chính quyền, địa phương trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc nhận thức sâu sắc việc liên tục cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là đích đến. Từ đó, góp phần hình thành bộ mặt nông thôn Yên Lạc ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Lòng dân đồng thuận

Chú thích ảnh
Diện mạo nông thôn huyện Yên Lạc ngày càng khang trang, hiện đại. 

Đến với xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc giờ đây đã là những con đường thảm nhựa rộng rãi, thoáng đãng với hàng cây, vườn hoa hai bên đường đẹp mắt. Từng ngôi nhà, mảnh vườn đều được người dân chăm chút sạch sẽ tạo nên một bức tranh nông thôn kiểu mẫu trù phú, bình yên. 

Nói về thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức Nguyễn Hữu Hởi khẳng định, những thành quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; trong đó, quan trọng nhất là sự đồng thuận của nhân dân cùng vào cuộc để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ sau 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Nguyệt Đức đã huy động được hơn 200 tỷ đồng để xây mới, cải tạo nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng. 100% đường giao thông được cứng hóa và có hệ thống đường điện chiếu sáng.

Tại các thôn, người dân tích cực đóng góp sức người, sức của để hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, người dân trong xã đã trồng mới hàng chục km cây bóng mát và cây hoa các loại dọc các tuyến đường, ngõ xóm, vẽ được trên 1.000 m2 tranh bích họa góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, tươi mới.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân xã Nguyệt Đức đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi, xây dựng các mô hình trang trại. Hiện nay, hệ thống camera an ninh đã phủ khắp xóm. UBND xã Nguyệt Đức đã xây dựng trang thông tin điện tử của xã để quảng bá hình ảnh, kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Mặt khác, lắp đặt mã địa chỉ số điện tử ở các nhà dân.

Nhờ những nỗ lực không ngừng của cả cấp ủy, chính quyền và người dân, Nguyệt Đức đã trở thành xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 và chuẩn bị được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, thu nhập bình quân đạt 75,45 triệu đồng/người/năm.

Đời sống không ngừng nâng lên

Chú thích ảnh
Huyện Yên Lạc chú trọng bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa lịch sử ở địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Xác định sự thay đổi trong xây dựng nông thôn mới nâng cao là đột phá trong phát triển kinh tế, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc đã tích cực vận động người dân thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt hiệu quả, cải tạo vườn tạp sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây chủ lực có năng suất, hiệu quả cao, phù hợp với lợi thế địa phương.

Ông Trần Văn Trò, Chủ tịch UBND xã Trung Kiên chia sẻ, tận dụng tiềm năng, lợi thế vùng đất bãi màu mỡ, xã Trung Kiên đã vận động người dân đưa cây bưởi vào canh tác sản xuất. Hiện nay, xã Trung Kiên Yên Lạc với các loại bưởi diễn, bưởi phật thủ, bưởi da xanh... Nhiều hộ gia đình có diện tích trồng bưởi lớn, đem lại hiệu quả kinh tế, cho thu nhập cao như hộ ông Nguyễn Đức Quân, Đỗ Văn Kim thôn Trung Giang, ông Trần Văn Tẽo thôn Lưỡng 2… 

Trên địa bàn xã cũng hình thành nhiều khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như: mô hình nuôi lợn, chăn nuôi bò sữa, mô hình nuôi ốc nhồi… Nhờ tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ đã nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã lên 64,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%.

Kinh tế khá giả, đời sống văn hoá, tinh thần của người dân Trung Kiên cũng từ đó mà nâng lên rõ rệt. Các câu lạc bộ văn hoá, thể thao trong toàn xã đều duy trì đều đặn, thường xuyên các hoạt động giao lưu để nâng cao sức khỏe, tạo động lực tinh thần cho cán bộ, nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Hành trình không có điểm dừng

Chú thích ảnh
Huyện Yên Lạc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại. 

Với phương châm “dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Yên Lạc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, phát huy lợi thế của địa phương trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từ đó nâng cao đời sống cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Bộ, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Lạc cho biết, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Yên Lạc đưa việc tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo ra sự sự đồng thuận, chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân. Các hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa như thông qua các cuộc họp thôn triển khai xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn; tuyên truyền bằng pano, khẩu hiệu hệ thống xe lưu động phát huy hiệu quả. Nội dung tuyên truyền được đổi mới và đi vào thực tế bằng những việc làm cụ thể, bằng những gương điển hình tiên tiến, những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với đó, huyện Yên Lạc giao các ngành chuyên môn phụ trách, bám sát các tiêu chí để hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hằng năm.

Từ năm 2020 đến nay, huyện Yên Lạc đã huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được hơn 2,7 nghìn tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 312 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025; có 3 xã cơ bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 2 xã đạt tiêu chí xã thông minh; 19 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh; 74/125 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu; huyện Yên Lạc đạt chuẩn 9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn nâng cao, giai đoạn 2021-2025. Diện mạo nông thôn được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Bộ cho biết thêm, huyện Yên Lạc đặt mục tiêu cán đích huyện nông thôn mới nâng cao vào tháng 6/2024. Đích đến đó là dấu mốc để đánh giá sự nỗ lực của huyện và là sự động viên đối với chính quyền và nhân dân trong quá trình chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, huyện Yên Lạc xác định mục tiêu lớn nhất của xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là giữ được các tiêu chí một cách ổn định, thực chất là lâu bên nhất; trong đó ngày càng nâng cao chất lượng của sống của nhân dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Thảo (TTXVN)
Sớm đưa Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao
Sớm đưa Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

Ngày 27/4, tại xã Hòa Tú 1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) đồng thời khánh thành Khu hành chính (mới) huyện Mỹ Xuyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN