Tại sao châu Âu ăn mừng thất bại của bóng đá Anh?

25/04/2024 19:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thất bại của Arsenal trước Bayern Munich ở Champions League gây bất ngờ không kém gì việc không có đại diện nào của Premier League góp mặt ở vòng bán kết.

Tại sao châu Âu ăn mừng thất bại của bóng đá Anh?

Có một số lý do cho thất bại của Arsenal. Họ có thể đã bị bào mòn thể lực, hay đối thủ là Bayern Munich, một đội bóng giàu kinh nghiệm hơn ở đấu trường châu Âu. Khi giải Ngoại hạng Anh luôn được bao quanh bởi sự hào nhoáng thì việc cả Arsenal lẫn Man City đều bị loại tại tứ kết Champions League có lẽ là điều khiến nhiều người hâm mộ bóng đá châu Âu được dịp ăn mừng.

Khi cả châu Âu ăn mừng

Đây mới chỉ là lần thứ hai kể từ năm 2017, các đội bóng Anh vắng bóng tại vòng bán kết Champions League. Sự vượt trội về tài chính của các đại diện Premier League, khi họ có quỹ lương cho cầu thủ cao hơn 2 tỷ bảng so với các giải đấu hàng đầu khác tại châu Âu. 

Có thể Man City bị loại bởi thiếu may mắn, khác hẳn so với trường hợp của Arsenal, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, mọi thứ bỗng trở nên éo le cho bóng đá xứ sở sương mù khi họ không còn cơ hội cạnh tranh ở đấu trường danh giá nhất lục địa già.

Tại sao châu Âu ăn mừng thất bại của bóng đá Anh? - Ảnh 2.

Các đội bóng Anh có một mùa bết bát ở cúp châu Âu

Điều đó thực sự thú vị trong thế giới bóng đá, nơi mà hầu như mọi thứ ngày càng bị chi phối bởi tài chính và các vấn đề ngoài sân cỏ. Người hâm mộ đã lo ngại về bầu không khí ảm đạm của các giải đấu bởi kinh phí eo hẹp, trong khi Premier League vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ với giá trị bản quyền truyền hình tăng phi mã. 

Tất cả đều lo sợ viễn cảnh các đội bóng ở những giải đấu khác sẽ khó cạnh tranh với bóng đá Anh. Cảm giác đó càng thêm rõ ràng khi biết rằng trong 7 năm qua, các câu lạc bộ Anh chiếm hơn một nửa số suất tham dự chung kết Champions League.

Có lẽ đối với bóng đá châu Âu, tốt hơn cả là không nên để những xu hướng như vậy tiếp tục kéo dài. Giá trị tuyệt vời của một nền bóng đá chính là sự đa dạng và kịch tính của nó.

Hệ lụy nào cho bóng đá Anh?

Arsenal và Man City đều phải nhận trái đắng khi bị loại khỏi Champions League ở vòng tứ kết, khiến cả họ đều mất tới 32,5 triệu euro tiền thưởng. Ngoài ra, việc để thua Bayern Munich và Real Madrid còn khiến hai đại diện xứ sở sương mù bỏ lỡ thêm hàng triệu euro nữa từ doanh thu bán vé và hàng hóa liên quan.

2 đội bóng giành chiến thắng ở tứ kết là PSG và Dortmund đều thu về 12,5 triệu euro từ tiền thưởng của UEFA. Hai đội lọt vào chung kết mỗi đội sẽ nhận được 15,5 triệu euro và đội vô địch sẽ hưởng thêm 4,5 triệu euro.

Trong khi Mikel Arteta và Pep Guardiola đang phải suy nghĩ về những điều đáng tiếc đã xảy ra, thì ngân sách của Arsenal và Man City đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Liverpool và West Ham cũng phải dừng bước tại Europa League. Bóng đá Anh chỉ còn Aston Villa là đội bóng duy nhất còn trụ lại ở các Cúp châu Âu. Đội chủ sân Villa Park sẽ gặp Olympiakos ở bán kết Conference League.

Ở Europa League, Liverpool kiếm về 14,6 triệu euro, West Ham là 13,8 triệu euro và đội bóng mới lần đầu tham dự Europa League là Brighton đã gia tăng ngân sách thêm 10,9 triệu euro. Tại giải đấu cấp thấp hơn là Conference League, tiền thưởng thấp hơn đáng kể so với Champions League hay Europa League. Do đó, Aston Villa chỉ nhận được 10,4 triệu euro dù đã giành quyền vào vòng bán kết.

Có thể thấy, dù thành tích các đội bóng Anh đều đã có sự đổi khác, nhưng nhìn chung, mức tiền thưởng thu về của họ đều giảm đáng kể so với mùa giải năm ngoái. Đây là hệ lụy tiêu cực mà các đội bóng này phải đối mặt.

Sự cũ kỹ của Champions League

"Cần phải làm gì đó với Premier League!", đây là câu cửa miệng thường được thốt ra trong các cuộc họp của những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Cuối cùng, Real Madrid và Bayern Munich đã thực hiện điều đó.

Tuy nhiên, đó cũng chính là lý do khiến những lời ca ngợi về sự mới mẻ của Champions League năm nay phải ngừng lại. Dù một giải đấu không nên bị thống trị bởi một quốc gia duy nhất, nhưng việc các câu lạc bộ lớn và quá quen thuộc giành ngôi vương cũng không hề tích cực.

Tuần tới, khi Champions League đá vòng bán kết, sẽ là lần thứ ba Bayern và Real gặp nhau ở vòng knock-out chỉ trong 8 mùa giải, cũng là lần thứ 5 trong 13 mùa giải và lần thứ 9 trong thiên niên kỷ này. Hơn 1/3 số mùa giải Champions League trong thế kỷ này chứng kiến hai đội bóng này đối đầu nhau ở giai đoạn cuối giải đấu, trong đó có 5 lần họ gặp nhau tại bán kết. Đây là một trong những cặp đấu phổ biến nhất tại Champions League.

Ở trận bán kết còn lại, PSG với nguồn tiền khổng lồ từ Qatar sẽ vấp phải quyết tâm gây bất ngờ từ Borussia Dortmund, đội bóng có lẽ là "cứu tinh" duy nhất cho sự cũ kỹ của Champions League năm nay.


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm