Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán kéo VN-Index quay lại nhịp giảm

16:08' - 23/04/2024
BNEWS Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản giảm mạnh, trong khi thị trường không còn nhóm ngành nào làm trụ đỡ khiến VN-Index giảm gần 13 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index giảm 12,82 điểm xuống 1.177,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 778,3 triệu đơn vị, tương ứng gần 17.489 tỷ đồng. Toàn sàn có 117 mã tăng giá, 360 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 2,68 điểm xuống 222,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 73,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.389,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 58 mã tăng giá, 109 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,51 điểm xuống 87,51 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 277,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 133 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 72 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán sau khi tăng mạnh hôm qua hôm nay quay đầu giảm sâu. Theo đó, AGR giảm hết biên độ, PHS giảm 14,01%, CTS giảm 5,52%, IVS giảm 4,27%,  WSS giảm 3,57%, VFS giảm 3,55%, TVC giảm 3,53%... Trong nhóm chứng khoán chỉ còn 2 mã tăng giá nhẹ là TVB và TVS.

 

Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu; trong đó, các mã vốn hóa lớn đầu ngành như VHM giảm 3,02%, VIC giảm 2,38%, VRE giảm 2,23%, BCM giảm 4,17%, NVL giảm 2,68%...

Sắc xanh, đỏ đan xen tại nhóm cổ phiếu ngân hàng; trong đó, TCB tăng 2,1%; các mã như VPB, LPB, STB, EIB, MSB, NAB ở chiều giá xanh. Ở chiều giảm giá, các mã CTG, SHB, MBB giảm hơn 2%; BID, TPB, OCB cũng giảm trên 1%.

Khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng trong phiên hôm nay, hơn 359 tỷ đồng trên cả ba sàn, cao hơn so với phiên trước (22/04) là 170 tỷ đồng. Trong đó, VHM bị bán ròng mạnh nhất hơn 141 tỷ đồng, lớn hơn cả mức bán ròng của ba cổ phiếu xếp sau là DIG, MSN và SHB cộng lại. Ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng nhiều nhất, hơn 92 tỷ đồng; kế đến là cổ phiếu HPG (hơn 66 tỷ đồng).

Thực tế, sau phiên giảm điểm hôm qua, các chuyên gia từ công ty chứng khoán cũng không lạc quan vào xu hướng thị trường.

Đơn cử như Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhìn nhận, trong ngắn hạn, việc VN-Index thủng hỗ trợ 1.250 điểm dứt khoát đã hướng thị trường vào nhịp giảm và trở lại kênh tích lũy rộng 1.150 điểm - 1.250 điểm. Phiên hồi phục có thể chỉ mang tính chất hồi phục kỹ thuật và rủi ro Vn-Index tiếp tục giảm sau nhịp hồi vẫn cao và trong kịch bản đó thì ngưỡng hỗ trợ tin cậy sẽ là vùng 1.150 điểm. Ngưỡng kháng cự gần của chỉ số chính là mốc tâm lý 1.200 điểm. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục