Hơn 26.600 ha rừng ở Cà Mau đang có nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm

14:24' - 23/04/2024
BNEWS Ngày 23/4, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau thông tin, trên địa bàn hiện có hơn 37.970 ha rừng bị khô hạn có khả năng xảy ra cháy trong mùa khô 2023 - 2024.

Trong đó, diện tích rừng ở cấp cháy nguy hiểm (cấp IV) gần 8.000 ha và ở cấp cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp V) hơn 26.650 ha. Diện tích rừng bị khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy cao tập trung ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ; khu vực Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ, Sở Chỉ huy thời chiến, Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai quản lý; địa bàn các xã có rừng thuộc hai huyện U Minh và Trần Văn Thời…

 

Đáng lo ngại, nắng nóng gay gắt kéo dài từ đầu tháng Tư đến nay đã làm gia tăng nhanh diện tích rừng ở cấp cháy cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn rình rập. Trong khi đó, nguồn nước dự trữ ở nhiều kênh, mương phục vụ chữa cháy rừng đã bị khô cạn, đây là khó khăn lớn mà các chủ rừng ở Cà Mau đang phải đối mặt khi xảy ra cháy rừng.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, biện pháp phòng cháy, ngăn chặn từ xa là giải pháp ưu tiên hàng đầu nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy, không để xảy ra cháy lan lan, cháy lớn gây thiệt hại tài nguyên rừng. Do đó, các chủ rừng, địa phương có rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) và "5 sẵn sàng" (lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin) trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, chủ rừng, địa phương phân công cán bộ, viên chức và người dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên trực chòi quan sát lửa, ngoài hiện trường có rừng dễ cháy, nhất là các giờ cao điểm (từ 9 - 22 giờ), phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, không cho cháy lan diện rộng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu các chủ rừng, địa phương duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt của hệ thống thông tin vô tuyến (Icom) và điện thoại di động từ các chốt, trạm, tiểu khu đến các văn phòng Ban Chỉ huy của đơn vị chủ rừng; đảm bảo báo cáo thông tin kịp thời, chính xác theo đúng quy định về Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện.

Lực lượng kiểm lâm, chủ rừng thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, nắm tình hình rừng khô hạn; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các ngành chức năng có liên quan và các địa phương (cấp huyện, xã) tăng cường tuyên truyền, vận động dân cư trong và ven rừng chấp hành tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng từ nay đến khi kết thúc mùa khô; nghiêm cấm tuyệt đối việc đốt đồng, đốt thực bì, dùng lửa lấy mật ong.

Từ đầu mùa khô đến nay, các chủ rừng tổ chức tuyên truyền và yêu cầu 4.539 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên toàn lâm phần thực hiện ký cam kết phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo thống kê từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, từ đầu mùa khô 2023-2024 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng. Diện tích rừng thiệt hại là 42,7 ha với trữ lượng gỗ 912,28 m3.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục