Pháp: Thị trưởng thành phố Bagneux đón tiếp đoàn Taekwondo trẻ Việt Nam

Thị trưởng thành phố Bagneux cho biết chuyến tập huấn của Đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại thành phố Bagneux mang tính biểu tượng rất lớn cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Bà Hélène Amiable, Thị trưởng Thành phố Bagneux nồng nhiệt chào đón đoàn Taekwondo trẻ Việt Nam sang tập huấn.( Ảnh: TTXVN phát)
Bà Hélène Amiable, Thị trưởng Thành phố Bagneux nồng nhiệt chào đón đoàn Taekwondo trẻ Việt Nam sang tập huấn.( Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều tối 15/4, tại Tòa Thị chính thành phố Bagneux, vùng Haut de Seine, bà Hélène Amiable, Thị trưởng thành phố Bagneux đã tổ chức buổi lễ đón tiếp đoàn vận động viên Taekwondo trẻ của Việt Nam sang tập huấn.

Đến dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và ông Benoit Trévisani, Phó Tỉnh trưởng Vùng Haut de Seine, cùng đông đảo người dân thành phố Bagneux đã đến cổ vũ, chúc mừng và ủng hộ tinh thần cho nhóm 8 vận động viên Taekwondo trẻ của Việt Nam cùng ban huấn luyện, sang tập huấn từ ngày 12-26/4 tại thành phố này.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hélène Amiable nhấn mạnh chỉ còn hơn 100 ngày nữa là bắt đầu đến sự kiện thế vận hội Olympic Paris 2024, do đó chuyến tập huấn của đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại thành phố Bagneux mang tính biểu tượng rất lớn cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Thế vận hội là sự kiện toàn cầu đem lại cho thế hệ trẻ nhiều nguồn cảm hứng. Bà cho biết trong thời gian qua, thành phố đã tiến hành rất nhiều sự kiện cũng như các dự án thể thao trong hệ thống trường học, các trung tâm giải trí hay các hiệp hội thể thao của địa phương.

Bà bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các bạn trẻ tài năng của Việt Nam tới giao lưu cùng thế hệ trẻ của thành phố, trong đó đặc biệt kể đến vận động viên Solène Avoulète, người đã từng 8 lần vô địch quốc gia Pháp và 2 lần vô địch châu Âu.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh từ nhiều năm nay, đây là một truyền thống trong việc giao lưu thể thao giữa thành phố Bagneux với Việt Nam, cũng là hoạt động được thực hiện thường xuyên giữa Pháp và Việt Nam.

Sự kiện này đã tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao, 10 năm Đối tác chiến lược Việt-Pháp. Với việc diễn ra ngay trước thềm Olympic Paris 2024, hoạt động này mang lại ý nghĩa rất lớn trong việc thể hiện sự đa dạng trong mối quan hệ Pháp-Việt, trong đó có lĩnh vực thể thao.

Điều này cũng thể hiện sự gắn bó của nhiều địa phương Pháp và Việt Nam, cũng như mong muốn của Pháp trong việc tăng cường đa dạng các hình thức giao lưu, hợp tác với Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Benoit Trévisani cho biết để phục vụ việc tổ chức Thế vận hội Paris 2024, Pháp đã chuẩn bị đầy đủ các loại trang thiết bị, dụng cụ cho các trung tâm thể thao trên toàn quốc.

Thành phố Bagneux là nơi có cộng đồng đông đảo người Việt sinh sống và là địa phương có thế mạnh phát triển bộ môn Taekwondo. Đó là lý do mà thành phố muốn tổ chức sự kiện tập huấn này để tăng cường giao lưu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và những tài năng trẻ của thành phố Bagneux.

Trưởng đoàn Taekwondo Việt Nam Nguyễn Hoàng Trung chia sẻ nằm trong kế hoạch tập huấn 2024 và chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế lớn trong những năm tới, chuyến tập huấn lần này nhằm đưa các vận động viên trẻ của Việt Nam được đi ra nước ngoài để có điều kiện giao lưu, cọ sát với các vận động viên quốc tế cũng đang có mặt ở Paris.

Việc chuẩn bị tập huấn quốc tế đã được lên kế hoạch từ nhiều năm nhưng đến nay, nhờ Liên đoàn Taekwondo của Việt Nam và Pháp tạo điều kiện cùng với sự kết nối, giúp đỡ của võ sư Maitre Phan, Đoàn Việt Nam đã tổ chức chuyến đi, sang tập huấn tại thành phố Bagneux của Pháp, nơi có điều kiện trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ và hiện đại.

Chia sẻ cảm xúc khi đặt chân tới Pháp, cặp vận động viên song sinh Nguyễn Thị Mai-Nguyễn Thị Loan cho biết đây là lần đầu tiên các em được tới Pháp và cũng là lần đầu tiên được cọ xát thi đấu với các đối thủ quốc tế nên có nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng vô cùng thích thú.

Em Nguyễn Thị Mỹ Dung, vận động viên hạng cân 49 kg, chia sẻ rằng chuyến tập huấn là cơ hội để cọ sát với nhiều đối thủ quốc tế, đồng thời làm quen với điều kiện sân bãi hơn, cũng như làm quen với điều kiện thời tiết. Các em đều đặt hy vọng sau chương trình tập huấn này sẽ có thêm những kinh nghiệm mới, làm tiền đề cho những mùa giải sắp tới.

Sự tiếp đón nồng nhiệt và thân tình của chính quyền thành phố Bagneux đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với đoàn Việt Nam. Một đợt tập huấn nhỏ đã tạo dấu ấn lớn, giúp hai nước xích lại gần nhau hơn và đa dạng các lĩnh vực trong thúc đẩy quan hệ hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục