Việt Nam và Cuba nhất trí tiếp tục mở rộng, tăng cường hợp tác an ninh

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng và tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba vì lợi ích và an ninh quốc gia của mỗi nước.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trong cuộc gặp Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nội vụ Cuba. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)
Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trong cuộc gặp Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nội vụ Cuba. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc chính thức với Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nội vụ Cuba.

Trong cuộc hội đàm, Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas đã thông báo về tình hình khó khăn của Cuba nói chung và Bộ Nội vụ Cuba nói riêng.

Bộ trưởng Nội vụ Cuba cảm ơn Bộ Công an Việt Nam thời gian qua đã hỗ trợ trang thiết bị y tế, phòng cháy, chữa cháy cũng như công tác đào tạo cán bộ.

Về phần mình, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, tham vấn với Bộ Nội vụ Cuba chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh, chia sẻ và sẵn sàng dành sự ủng hộ cao nhất cho Bộ Nội vụ Cuba.

Hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba trong năm 2023.

Hai Bộ đã trao đổi rất nhiều nội dung hợp tác từ công tác đảm bảo an ninh quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm; hợp tác xây dựng văn bản pháp lý; y tế; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đến hợp tác hậu cần, kỹ thuật và đào tạo nâng cao năng lực.

Chia sẻ quan điểm tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2024 và những năm tiếp theo, với các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về ma túy, tội phạm buôn bán người có xu hướng gia tăng nhanh về số lượng, tính chất mức độ và phương thức thủ đoạn tinh vi hơn, khó đối phó hơn, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng và tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba vì lợi ích và an ninh quốc gia của mỗi nước.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, cảnh sát; tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, tội phạm trong lĩnh vực thương mại, du lịch, các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án, công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và sản xuất các trang thiết bị chuyên dụng; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sỹ.

Về lĩnh vực y tế, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong điều trị ung thư, can thiệp mạch máu não, ghép tạng; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật công nghệ tế bào gốc, công nghệ gen, ứng dụng các phương pháp điều trị sử dụng kháng thể, vaccine... đưa các nội dung, quan hệ, cơ chế hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./.

viet nam_cuba_hop tac an ninh.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục