Những "hoàng tử, công chúa" gấu trúc thuộc top đỉnh lưu của châu Á

Dù không đóng phim, phát hành sản phẩm âm nhạc hay sở hữu các tác phẩm nghệ thuật, nhưng gấu trúc luôn nằm trong top trending và có lượng người hâm mộ hùng hậu trải dài khắp châu Á.

Gấu trúc thường sinh sống ở phương Đông, đặc biệt tại xứ tỷ dân Trung Quốc. Từ thời xa xưa, gấu trúc được mệnh danh là linh vật của xứ Trung vì mang sự bình an và may mắn đến cho con người.

Sau lần khan hiếm cây tre (thức ăn chính của gấu trúc) vào những năm 1970, loài vật này đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

Trung Quốc đã nỗ lực bảo tồn gấu trúc và còn gửi tặng nước bạn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga… để gắn kết mối quan hệ. Dần dà, độ phủ sóng của gấu trúc tại châu Á ngày càng mạnh mẽ và được gọi là “phái đỉnh lưu” - ý chỉ những ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Để gặp các “công chúa, hoàng tử” gấu trúc, du khách phải mua vé từ sớm và xếp hàng từ 2-3 tiếng, với thời lượng ghé thăm chỉ kéo dài từ 3-5 phút. Đôi lúc, người hâm mộ phải ngậm ngùi ra về vì các “idol” đã quá mệt mỏi và tan ca sớm hơn dự kiến.

Xiangxiang (Hương Hương)

Siêu sao ra đời năm 2017 mang lại doanh thu lên tới 402 triệu USD cho Nhật Bản gọi tên “công chúa Nhật Bản” Xiang Xiang. Cô là con gái của bố Shin Shin và mẹ Ri Ri, được sinh ra tại vườn bách thú Ueno, Tokyo sau 3 thập kỷ kể từ thời gấu trúc You You.

Công chúa gây ấn tượng với bộ lông ửng hồng cùng đôi mắt ngây thơ. Để gặp được cô, người hâm mộ phải bốc số may mắn trong 2.600 lượt khách ghé thăm mỗi ngày, với thời gian xếp hàng là 4 tiếng. Hiện tại, Xiang Xiang đã về lại Thành Đô để tìm bạn đời.

1-5.png

Menglan (Manh Lan)

Hoàng tử quậy nhất showbiz là “Tam thái tử” của nữ hoàng Manh Manh ở Bắc Kinh. Là con trai duy nhất trong nhà, Menglan sở hữu khí chất mạnh mẽ cùng niềm đam mê mãnh liệt dành cho… kungfu.

Chàng từng nhiều lần vượt tường trốn nhà đi chơi nhưng bị mọi người nhanh chóng phát hiện và mang về. Tuy có chút nổi loạn nhưng bù lại “Tam thái tử” rất thân thiện và vui tính.

Chàng cũng rất chiều người hâm mộ khi lúc nào cũng nhiệt tình phục vụ các màn võ công điêu luyện. Phong độ và nhiệt huyết là thế, nhưng Manh Lan của chúng ta hiện vẫn “ế vợ” ở tuổi thứ 9.

2-5.png

Fubao (Phúc Bảo)

Công chúa 3 tuổi với tài năng kiếm tiền triệu USD cho công viên Everland là “tiểu thư nhà tài phiệt Samsung." Sở dĩ Fubao có biệt danh này vì mọi chi phí chăm sóc cho cô và gia đình tại đây đều được Tập đoàn Samsung chi trả. Cô là con gái rượu của cặp Aibao và Lebao, và là cháu gái của 2 ông Kangbao và Songbao.

Là nàng công chúa gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Hàn Quốc trong sự yêu thương của mọi người, Fubao vừa biết làm nũng, đôi khi nghịch ngợm và giận hờn vì bố mẹ và các ông không chơi cùng cô.

Vừa qua, khi Fubao hồi hương đã tạo nên hot trend trên mạng Internet khi đông đảo người hâm mộ đã đội mưa để cùng tiễn công chúa về quê.

3-5.png

Ruibao-Huibao (Duệ Bảo-Huy Bảo)

Sau khi gả con gái lớn Fubao về Trung Quốc cưới chồng, bố mẹ cô ở lại Hàn Quốc với cặp song sinh vừa chào đời hồi tháng 7/2023 là Ruibao và Huibao.

Trong khi tên của Fubao là kho báu hạnh phúc, thì tên của cặp song sinh được hơn 50.000 người bình chọn trong 2 tháng có nghĩa là báu vật khôn ngoan và tỏa sáng.

Cặp song sinh tiếp tục nhiệm vụ của chị Fubao, vừa chăm chỉ làm việc kiếm tiền, vừa mang lại tiếng cười cho mọi người và vừa chăm sóc, an ủi bố mẹ và các ông khi chị cả đã đi xa.

4-5.png

Feiyun (Phi Vân)

Cô nàng 14 tuổi là “Hoa hậu gấu trúc” của thành phố Đại Liên với gương mặt tươi sáng, nụ cười thân thiện và đôi mắt hạt dẻ. Trái ngược vẻ ngoài dịu dàng, Feiyun lại là “trùm giang hồ” vì đã phá ổ khóa bằng cú đấm kungfu tận… 6 lần. Cô còn hay trổ tài thể chất cùng 2 người bạn khổng lồ khác là Kim Hổ và Diệu Âm.

5-5.png

Huehue (Hoa Hoa)

“Mỹ nữ an tĩnh” gọi tên nàng Huehue, hiện 4 tuổi và sinh sống tại Thành Đô cùng người em song sinh Hoà Diệp. Cặp chị em nhà Huehue là con gái của mẹ Mỹ Lan và bố Thành Công, cũng là chị em cùng cha khác mẹ với “cậu ấm” Menglan.

Cô được ví như cục bông di động với đôi chân ngắn đáng yêu, bộ lông mềm mại, thân hình mũm mĩm và tâm luôn tịnh dù bị bạn bè giành thức ăn. Đáng buồn là Huehue bị dị tật ở chân và hàm dưới nên không thể sinh hoạt nhanh nhẹn như các bạn.

6-5.png

Yuke-Yuai (Du Khả-Du Ái)

Hai chú “báo con” nhà Đại Mao-Nhị Thuận là cặp anh em “máu lửa” nhất giới gấu trúc dù chỉ khoảng 1,5 tuổi. Lúc vừa mới chào đời, cả hai đã thường xuyên gầm gừ nhau khi nằm trong vòng tay mẹ.

Trong khi anh trai Yuke thuộc tuýp “con trai cưng” của mẹ, thì cô em Yuai cực kỳ tinh ranh và hay ghẹo anh. Mặc dù hay trêu ghẹo nhau nhưng hễ xa nhau một chút là cả hai đi khắp vườn thú để tìm anh em của mình.

7-3.png

Qizai (Thất Tử)

Vốn được tìm thấy ở vùng núi sâu Tần Lĩnh trong tình trạng hấp hối khi còn đỏ hỏn, cậu được đặt tên là “Thất Tử” vì đã mạnh mẽ cùng các cô chú nhân viên đương đầu nhiều ca phẫu thuật để vượt qua cái chết cận kề.

Với bộ lông độc đáo nhất trong giới showbiz gấu trúc, chàng hoàng tử còn được gọi yêu là “Anh Bảy Socola."

Dù đã gần 14 tuổi, cậu vẫn thích uống sữa và lăn lộn như hồi còn bé. Ngược lại với sở thích trẻ con, “Anh Bảy” lại rất khó tính vì đôi mắt hay săm soi, lườm nguýt.

8-1.png

Ruyi (Như Ý)

Trùm cuối của danh sách là chàng hoàng tử Ruyi, hiện sinh sống tại Nga. Cậu nổi tiếng là “soái ca” với thân hình vạm vỡ, thích tập luyện và ăn uống khoa học.

Hiện tại, Ruyi và “thanh mai trúc mã” - bà xã Đình Đình, vừa chào đón con đầu lòng vào năm ngoái. Sự xuất hiện của gia đình gấu trúc giúp gắn kết mối quan hệ và thiết lập hoà bình giữa Trung Quốc-Nga.

Đôi vợ chồng sẽ ở nước bạn trong 15 năm và dự kiến trở về quê nhà Trung Quốc vào năm 2034./.

9-1.png
(Đẹp/Vietnam+)
Link bài gốc Copy link
null

Tin cùng chuyên mục