Kim Dung chọn Trương Vô Kỵ và Quách Tĩnh mạnh nhất trong thế giới võ hiệp, tại sao nhiều người phản đối?

11/04/2024 15:12 GMT+7 | Giải trí

Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là ký ức tuổi thơ của nhiều người. Ông đã viết tổng cộng 15 bộ tiểu thuyết và tạo ra hàng nghìn nhân vật, xây dựng nên một thế giới võ hiệp đa sắc màu. 

Mặc dù Kim Dung đã qua đời, các tác phẩm của ông vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Cho đến nay, các tác phẩm của ông đều được độc giả bàn luận rất nhiều.

Kim Dung nêu 2 nhân vật chính mạnh nhất trong các tác phẩm của mình nhưng nhiều khán giả không đồng tình - Ảnh 1.

Nhà văn Kim Dung

Ví dụ, độc giả thường thảo luận, một chủ đề chung, đó là ai là nhân vật chính mạnh nhất trong tác phẩm của Kim Dung?

Mỗi khi câu hỏi này được đặt ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia và bày tỏ ý kiến riêng của mình, nhưng không ai có thể thuyết phục được ai.

Trên thực tế, vấn đề này không chỉ xảy ra sau khi Kim Dung qua đời mà cả khi nhà văn còn sống. Độc giả thường xuyên bàn tán, thậm chí có người còn hỏi ông.

Suy cho cùng, Kim Dung là người tạo ra các nhân vật và sự bình chọn của ông có thể nói là có căn cứ nhất.

Chính Kim Dung từng thừa nhận có hai nhân vật chính mà ông cho là mạnh nhất. Cụ thể, hồi năm 1999, Kim Dung từng nói rằng nhân vật chính mạnh nhất trong các tác phẩm của ông là Trương Vô Kỵ.

Kim Dung nêu 2 nhân vật chính mạnh nhất trong các tác phẩm của mình nhưng nhiều khán giả không đồng tình - Ảnh 2.

Tô Hữu Bằng trong chân dung Trương Vô Kỵ

Trương Vô Kỵ chỉ mới ngoài 20 tuổi và anh có khả năng võ thuật đỉnh cao, như Càn khôn đại na di - môn võ uy trấn của Minh giáo.

Hay Trương Vô Kỵ về sau được Trương Tam Phong truyền thụ hai môn Thái cực quyền và Thái cực kiếm, được chỉ điểm nhiều điểm bí ảo trong võ học.

Và năm 2001, khi Kim Dung có bài phát biểu tại Đại học Chiết Giang, ông nói rằng Quách Tĩnh là nhân vật chính mạnh mẽ nhất trong các tác phẩm của ông.

Quách Tĩnh được Chu Bá Thông truyền thụ hai môn võ lợi hại là Song Thủ Hỗ Bác, 72 lộ Không Minh Quyền và vô tình học được toàn bộ Cửu Âm chân kinh.

Vì vậy, Trương Vô Kỵ và Quách Tĩnh chính là hai nhân vật chính mạnh mẽ nhất mà chính Kim Dung thừa nhận.

Kim Dung nêu 2 nhân vật chính mạnh nhất trong các tác phẩm của mình nhưng nhiều khán giả không đồng tình - Ảnh 3.

Quách Tĩnh của Lý Á Bằng

Sau tuyên bố của Kim Dung, nhiều người không đồng tình. Có người cho rằng Quách Tĩnh chưa chắc có thể đánh bại Dương Quá khi đã học được môn võ của các cao thủ như Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư... 

Nhờ chỉ dẫn của thần điêu, Dương Quá biết được cách luyện công của tiền bối Độc Cô Cầu Bại. Trong Thần điêu đại hiệp, Dương Quá là nhân vật chính, mạnh nhất.

Xét về sức mạnh thực sự, Trương Vô Kỵ hay Quách Tĩnh, họ đều đạt đến địa vị cao thủ số 1.

Song có ý kiến cho rằng võ công của Trương Vô Kỵ và Quách Tĩnh dù cao đến đâu cũng chỉ thể hiện ở nắm đấm và bàn chân nhưng Thạch Phá Thiên – nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết Hiệp khách hành của Kim Dung mới là nhân vật mạnh nhất.

Võ công của Thạch Phá Thiên đã đạt tới cảnh giới, nội lực của người hùng này cũng vượt xa sức tưởng tượng.

Kim Dung nêu 2 nhân vật chính mạnh nhất trong các tác phẩm của mình nhưng nhiều khán giả không đồng tình - Ảnh 5.

Võ công của Thạch Phá Thiên đã đạt tới cảnh giới

Những năm gần đây, tiểu thuyết võ hiệp dần bị thay thế bởi tiểu thuyết giả tưởng. Trên thực tế, trong các tác phẩm của Kim Dung, các nhân vật Thạch Phá Thiên hay Trương Tam Phong đều đạt đến ngưỡng cửa bất tử.

Nhìn chung, các bậc đại cao thủ trong truyện Kim Dung phân chia thành hai phe: chính hoặc tà.

Với chính phái, đó là những đại hiệp xả thân vì dân, cứu vớt kẻ yếu, còn tà phái là những nhân vật mưu mô, thâm hiểm với trí tuệ trác tuyệt.

Kim Dung nêu 2 nhân vật chính mạnh nhất trong các tác phẩm của mình nhưng nhiều khán giả không đồng tình - Ảnh 6.

Trương Tam Phong

Ngoài ra, một số cao thủ có danh phận khiêm tốn hoặc chỉ được hồi tưởng qua ký ức của những nhân vật khác.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm