Hà Tĩnh: Tập trung khắc phục thiệt hại do lốc xoáy tại xã Sơn Hồng

Từ khoảng 6h ngày 29/3, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã xảy ra ở xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn làm tốc mái nhiều nhà dân và công trình phụ trên địa bàn xã Sơn Hồng.

Đoàn thanh niên giúp người dân lợp lại nhà cửa sau lốc lốc xoáy tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)
Đoàn thanh niên giúp người dân lợp lại nhà cửa sau lốc lốc xoáy tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngày 29/3, lãnh đạo huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết một trận lốc xoáy xuất hiện trên địa bàn xã Sơn Hồng đã làm tốc mái nhiều nhà dân và trường học.

Huyện cử cán bộ kiểm tra, chỉ đạo xã Sơn Hồng huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Từ khoảng 6h ngày 29/3, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã xảy ra ở xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn làm tốc mái nhiều nhà dân và công trình phụ trên địa bàn xã Sơn Hồng.

Đặc biệt, tại Trường Mầm non xã Sơn Hồng, hơn 5 phòng học lợp mái tôn bị tốc mái hoàn toàn, tường đổ sập. Nhiều cây cối trên địa bàn xã đổ, gãy, thiệt hại về hoa màu tại địa bàn.

Tuy nhiên, không có người bị thương tích do mưa và dông lốc xuất hiện từ sớm. Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, chính quyền xã Sơn Hòa báo cáo với lãnh đạo huyện Hương Sơn.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã huy động các tổ chức, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh cùng với Công an địa phương tiến hành lợp lại nhà cửa, công trình phụ cho nhiều nhà dân để sớm ổn định đời sống cho nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục