HLV Hoàng Anh Tuấn đối mặt khó khăn với do thầy Troussier để lại ở U23 Việt Nam

29/03/2024 08:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Hoàng Anh Tuấn đang đối mặt với một số vấn đề trước thềm giải U23 châu Á sắp tới, đáng chú ý nhất là danh sách đăng ký cầu thủ đã được cố định bởi HLV Philippe Troussier.

HLV Hoàng Anh Tuấn đối mặt khó khăn với do thầy Troussier để lại

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024 sau khi ông Troussier đạt thoả thuận chấm dứt hợp đồng với VFF cách đây 3 ngày. 

Giải U23 châu Á năm nay sẽ diễn ra tại Qatar từ 15/4 đến 3/5. U23 Việt Nam được xếp ở bảng D cùng với U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia.

Trước đó, HLV Troussier đã nộp danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ đến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) với hạn chót vào ngày 15/3. Theo quy định, bản danh sách này chỉ có thể thay thế hoặc bổ sung tối đa 5 cầu thủ vì bất kỳ lý do nào miễn không vượt quá số lượng tối đa cho phép, với thời hạn 7 ngày trước trận đấu đầu tiên của giải. 

Điều này vô tình để lại cho HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự.

HLV Hoàng Anh Tuấn đối mặt khó khăn với do thầy Troussier để lại ở U23 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn đối mặt khó khăn với do thầy Troussier để lại (Ảnh: VFF)

Khi nhìn vào danh sách sơ bộ đã gửi, HLV Hoàng Anh Tuấn được cho rất tiếc nuối khi nhiều cái tên ông ưng ý không được góp mặt. Một vài cái tên đó là trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng (Thể Công - Viettel), tiền vệ Nguyễn Đức Việt (Hoàng Anh Gia Lai), tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Thanh Hóa).

Việc không thể bổ sung cầu thủ mong muốn có thể ảnh hưởng đến kết quả của U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Anh Tuấn, theo một số cách. Đầu tiên, chiến lược gia 56 tuổi  sẽ không có nhiều lựa chọn thay thế trong trường hợp một số cầu thủ chủ chốt gặp chấn thương hoặc không đạt phong độ cao.

Thứ hai, danh sách hiện tại có thể thiếu các cầu thủ ở một số vị trí quan trọng, dẫn đến việc đội bóng không có nhiều phương án tấn công hoặc phòng ngự. Cuối cùng là yếu tố bất ngờ, việc các đội bóng khác đã biết rõ về danh sách cầu thủ của U23 Việt Nam khiến họ có thể dễ dàng nghiên cứu và đưa ra chiến thuật phù hợp.

Đặc biệt, HLV Troussier đã chọn không điền tên sao trẻ Việt Kiều Andrej Nguyễn An Khánh vào danh sách sơ bộ U23 Việt Nam. Quyết định này đã khiến một bộ phận người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

HLV Hoàng Anh Tuấn đối mặt khó khăn với do thầy Troussier để lại ở U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Andrej Nguyễn An Khánh không được HLV Troussier lựa chọn vì không đáp ứng chuyên môn

Việc không thể bổ sung cầu thủ là một thách thức lớn cho HLV Hoàng Anh Tuấn và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của ban huấn luyện và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, U23 Việt Nam vẫn có thể hướng đến mục tiêu đạt thành tích tốt tại giải U23 châu Á sắp tới.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17/4. Ở hai lượt trận tiếp theo, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào ngày 20/4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23/4.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5/4 tới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm