Tổng thống Pháp kêu gọi thiết lập hiệp định thương mại mới giữa EU và Mercosur

Tổng thống Macron đã kêu gọi thiết lập một hiệp định thương mại mới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tập trung vào phát triển, khí hậu và đa dang sinh học.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại cuộc gặp ở Belem ngày 26/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại cuộc gặp ở Belem ngày 26/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Brazil, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi thiết lập một hiệp định thương mại mới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tập trung vào phát triển, khí hậu và đa dang sinh học.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, hiệp định thương mại tự do mà EU và Mercosur đàm phán trong nhiều năm qua không có lợi đối với cả hai bên.

Ngoài vấn đề nêu trên, trong chuyến công du Brazil lần này, Tổng thống Emmanuel Macron và người đồng cấp Luiz Inacio Lula da Silva đã cùng tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm thứ 3 của Brazil do Pháp thiết kế, giúp bảo vệ đường bờ biển rộng lớn của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong buổi lễ diễn ra tại căn cứ hải quân hiện đại của Brazil ở Itaguai gần Rio de Janeiro, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước trong thời điểm thế giới đang có nhiều bất ổn.

Chuyến thăm của Tổng thống Macron tới Brazil bắt đầu từ ngày 26/3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã khởi động một chương trình bảo vệ khu vực rừng nhiệt đới Amazon thuộc lãnh thổ Brazil và Guyana với tổng số tiền đầu tư lên tới 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục